1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Xóm trọ ế quá nửa phòng, lũ lượt xe tải chuyển đồ về quê

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Kết quả khảo sát tình hình hoạt động của gần 6.000 doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM cho thấy, 36% doanh nghiệp trả lời đang gặp khó khăn, phải thu hẹp hoạt động sản xuất.

Cuối tháng 6, chị Tùng (56 tuổi, chủ tiệm tạp hóa tại một khu trọ ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM) cho biết đã bán tạp hóa tại đây hơn 10 năm nhưng chưa từng chứng kiến cảnh công nhân gặp nhiều khó khăn như hiện tại.

Theo lời chị, khu trọ này có hơn 20 phòng nhưng giờ chỉ còn 10 phòng có người thuê, hầu hết là công nhân bị giảm giờ làm nhưng vẫn cố bám trụ lại.

Xóm trọ ế quá nửa phòng, lũ lượt xe tải chuyển đồ về quê - 1

Những dãy trọ vắng người thuê vì công nhân bỏ về quê (Ảnh: Nguyễn Vy).

Con hẻm 58 đường số 5 (phường Tân Tạo A) chỉ dài khoảng 100m nhưng có đến cả chục điểm trưng biển "còn phòng", "cho thuê phòng"…

Không riêng hẻm 58, hàng loạt khu trọ ở phường Tân Tạo A chung cảnh vắng người thuê vì hầu hết công nhân đã bỏ phố về quê.

Trên các diễn đàn công nhân, dịch vụ chuyển nhà trọ giá rẻ được quảng cáo rầm rộ. Những câu chuyện được chia sẻ nhiều nhất là hình ảnh các gia đình công nhân thuê xe tải để chở xe máy, chăn nệm, bếp ga, tủ quần áo… về quê. Với những chuyến chuyển nhà như vậy, các gia đình công nhân đã quyết tâm về quê nhà lập nghiệp.

Xóm trọ ế quá nửa phòng, lũ lượt xe tải chuyển đồ về quê - 2

Công nhân chuyển hết vật dụng, xe máy về quê bằng những chuyến xe tải (Ảnh chụp màn hình: Tùng Nguyên).

Doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, công nhân bỏ phố về quê

Thực trạng này được thể hiện bằng những con số cụ thể trong báo cáo thị trường lao động 6 tháng đầu năm, dự báo nhu cầu nhân lực 6 tháng cuối năm tại TPHCM do Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM (Falmi, đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) thực hiện.

Theo báo cáo này, Sở LĐ-TB&XH TPHCM đã có cuộc khảo sát về tình hình sản xuất kinh doanh của 5.861 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Trong số này có 3.642 doanh nghiệp trả lời hoạt động bình thường (chiếm 62,14%) và 94 doanh nghiệp (chiếm 1,61%) trả lời đang mở rộng sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, trong gần 6.000 doanh nghiệp tham gia khảo sát có đến 632 doanh nghiệp trả lời phải thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh (chiếm 10,78%); 1.493 doanh nghiệp trả lời hoạt động của họ gặp nhiều khó khăn (chiếm 25,47%).

Xóm trọ ế quá nửa phòng, lũ lượt xe tải chuyển đồ về quê - 3

Khảo sát về tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM (Ảnh: Tùng Nguyên).

Phần lớn doanh nghiệp gặp khó khăn, phải thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh là do thiếu đơn hàng (1.886 doanh nghiệp, chiếm 88,75%), thiếu vốn kinh doanh (190 doanh nghiệp, chiếm 8,94%)…

Đặc biệt, so với thời điểm 31/12/2022, có đến 1.464 doanh nghiệp cho biết là giảm lao động (chiếm 24,98%) nhưng chỉ có 725 doanh nghiệp trả lời có tăng lao động (chiếm 12,37%). Trong đó, số lao động tăng là hơn 13.000 người và số lao động giảm là gần 30.000 người.

Xóm trọ ế quá nửa phòng, lũ lượt xe tải chuyển đồ về quê - 4

Khảo sát tình hình sử dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM (Ảnh: Tùng Nguyên).

Trao đổi tại cuộc họp báo sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM cho biết, thành phố ghi nhận có hơn 82.000 người lao động nghỉ việc làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 6 tháng đầu năm, tăng 5.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Nguyễn Văn Lâm, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng công nhân nghỉ việc nhiều là do doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phải giảm giờ làm, công nhân giảm thu nhập.