1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Từ hôm nay, BHYT thanh toán cả ngày lễ, ngày nghỉ

Từ hôm nay (1/9), người dân đi khám, chữa bệnh vào ngày nghỉ, ngày lễ tại các bệnh viện trên cả nước vẫn sẽ được BHYT thanh toán như bình thường.

Đây là nội dung Thông tư liên tịch số 16/2015 do liên Bộ Y tế - Tài Chính ban hành về việc hướng dẫn thực hiện BHYT.

Từ hôm nay, BHYT thanh toán cả ngày lễ, ngày nghỉ - 1

Từ 1/9, người dân khi đi khám chữa bệnh sẽ được BHYT thanh toán không kể ngày lễ, ngày nghỉ. Ảnh: T.Hạnh

Theo đó, thay vì người bệnh chỉ được thanh toán BHYT vào ngày lễ, ngày nghỉ khi cơ sở khám chữa bệnh quá tải như trước kia thì hiện tại sẽ không phân biệt quá tải hay không, tất cả đều được BHYT thanh toán.

Tuy nhiên, trước khi tổ chức thực hiện khám, chữa bệnh vào ngày nghỉ, ngày lễ, cơ sở y tế phải thông báo cho BHXH để bổ sung vào hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh.

Đồng thời, các cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm bảo đảm về nhân lực, điều kiện chuyên môn và công khai những khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả ngoài phạm vi được hưởng của người bệnh tham gia BHYT.

Việc nới rộng quy định thanh toán BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ sẽ giúp người dân thuận tiện hơn khi tham gia khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Theo Vietnamnet.vn