TPHCM xây dựng chương trình khuyến nghệ

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Ban điều hành chương trình khuyến nghệ sẽ là cơ quan phát động những hoạt động khuyến khích phát triển các ngành nghề, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TPHCM.

Ngày 15/12, Hội Giáo dục nghề nghiệp TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội (15/12/2003-15/12/2023).

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà giáo ưu tú Lâm Văn Quản, Chủ tịch Hội GDNN TPHCM, cho biết: "Tiền thân của Hội GDNN TPHCM là Hội Dạy nghề thành phố, là tổ chức tự nguyện của những người làm công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu giáo dục dạy nghề. Đến năm 2014, Hội Dạy nghề thành phố đổi tên thành Hội GDNN".

TPHCM xây dựng chương trình khuyến nghệ - 1

Nhà giáo ưu tú Lâm Văn Quản, Chủ tịch Hội GDNN TPHCM (Ảnh: Tùng Nguyên).

Tham dự chương trình, bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Chánh văn phòng UBND TPHCM, đánh giá cao những đóng góp của Hội GDNN suốt 20 năm qua cho hoạt động dạy nghề của thành phố.

Bà Thanh Thủy nhấn mạnh: "Hội GDNN đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển cho lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp của thành phố. Sự kết nối của hội đã tạo nên những chương trình đào tạo chất lượng, giúp học viên không chỉ nắm vững kiến thức mà còn trang bị những kỹ năng thực tế, bám sát những yêu cầu ngày càng cao của người lao động".

TPHCM xây dựng chương trình khuyến nghệ - 2

Chương trình tôn vinh những nhà giáo tiên phong vận động, thành lập Hội Dạy nghề, nay là Hội GDNN TPHCM (Ảnh: Tùng Nguyên).

Cũng tại ngày lễ, Hội GDNN TPHCM đã chính thức ra mắt chương trình khuyến nghệ và ban điều hành chương trình. Đây là một hoạt động tôn vinh, khuyến khích và tạo điều kiện cho những người làm nghề giỏi và những thầy cô giáo dạy nghề giỏi phát triển nghề nghiệp.

Chương trình là một bước phát triển mới của Hội GDNN TPHCM khi có cơ quan chuyên biệt cho hoạt động khuyến khích phát triển nghề và kêu gọi người lao động, học sinh tham gia đào tạo kỹ năng nghề.

Theo ông Lâm Văn Quản, mục tiêu trọng tâm của Hội là góp phần thiết thực nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và công nghiệp trong nước và quốc tế; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế và xã hội của TPHCM và Việt Nam. Do đó, mọi hoạt động của hội đều nhắm đến mục tiêu trên.

Hội khuyến khích các cơ sở GDNN hợp tác trong việc phát triển chương trình đào tạo chung, chia sẻ tài liệu, tài nguyên giảng dạy. Các trường có thể cùng nhau thực hiện các dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ mới trong lĩnh vực nghề nghiệp mà các trường có thế mạnh.

TPHCM xây dựng chương trình khuyến nghệ - 3

Ông Phạm Anh Thắng, Phó Chánh văn phòng Bộ LĐ-TB&XH, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ tại TPHCM, tặng bằng khen cho các cá nhân có đóng góp tích cực (Ảnh: Tùng Nguyên).

Hội còn hỗ trợ thiết lập môi trường hợp tác nội bộ bằng cách tạo ra các cơ chế giao tiếp, trao đổi thông tin và chia sẻ tài liệu giữa các giảng viên và nhân viên quản lý của các cơ sở GDNN trên địa bàn.

Bên cạnh liên kết với các trường, Hội GDNN thành phố còn chú tâm đến việc tăng cường kết nối với doanh nghiệp, hỗ trợ các trường kết nối với doanh nghiệp nhằm tạo cơ hội hợp tác đào tạo nhân lực đúng theo yêu cầu của doanh nghiệp, đồng thời tìm đầu ra chất lượng cho sinh viên các trường.

Theo ông Lâm Văn Quản, thời gian tới, Hội GDNN thành phố sẽ thành lập một hội đồng cố vấn bao gồm đại diện các doanh nghiệp tham gia vào quá trình xây dựng tài liệu giảng dạy, định hướng và đánh giá chất lượng đào tạo. Với sự góp ý đào tạo của những nhà quản lý đang trực tiếp sản xuất, kinh doanh, nguồn nhân lực của thành phố sẽ bám sát hơn thực tiễn lao động và có bước phát triển mới.