TPHCM mới cần tuyển 85.000-90.000 lao động trong quý III
(Dân trí) - Trong quý III, dự kiến các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM cần tuyển dụng khoảng 85.000-90.000 người, trong đó 58% tổng nhu cầu tuyển dụng là lao động phổ thông.
Báo cáo tình hình thị trường lao động trong 6 tháng đầu năm 2025, Sở Nội vụ TPHCM cho biết trên toàn địa bàn thành phố chỉ ghi nhận có 96.795 trường hợp được hưởng trợ cấp thất nghiệp. So với cùng kỳ năm 2024, tình hình lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm 20,65% (giảm 25.205 trường hợp).
Đây là số liệu của toàn địa bàn TPHCM mới sau hợp nhất, sau khi tổng hợp thống kê số liệu của 3 địa phương TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian các địa phương vẫn là 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh độc lập (từ 1/1 đến 30/6).

Dự kiến tình hình lao động TPHCM tiếp tục ổn định trong quý III (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).
Trong tổng số 96.795 trường hợp được hưởng trợ cấp thất nghiệp chỉ có 3.523 người có nhu cầu và được hỗ trợ đào tạo nghề. Tỷ lệ này rất nhỏ nhưng so với cùng kỳ đã tăng 5%, tương ứng 169 người.
Theo Sở Nội vụ TPHCM, điều này cho thấy người lao động dần quan tâm hơn đến việc đào tạo nâng cao tay nghề để thích ứng với nhu cầu của doanh nghiệp và nâng cao giá trị nghề nghiệp của bản thân.
Sở Nội vụ đánh giá, tỷ lệ hồ sơ nộp hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm đánh dấu một bước tiến tích cực trong ổn định thị trường lao động. Đồng thời, việc tăng số người học nghề cho thấy sự chuyển hướng trong công tác hỗ trợ người lao động, từ chỉ nhận trợ cấp sang kết hợp học nghề và tìm việc làm hiệu quả hơn.

Nguồn cung dự kiến sẽ tăng nhờ nguồn lao động dồi dào từ địa bàn 2 khu vực Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ (Ảnh minh họa: PN).
Về nhu cầu thị trường lao động, Sở Nội vụ TPHCM cho biết trong 6 tháng đầu năm tại cả 3 khu vực (TPHCM cũ, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu) đều có nhiều chuyển biến tích cực, giữ ổn định giữa cung và cầu.
Theo nhận định của các Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Nội vụ tại 3 khu vực, trong quý III, dự kiến nhu cầu tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp là khoảng 85.000-90.000 người.










