Số người thất nghiệp ở TPHCM giảm mạnh
(Dân trí) - Trong 6 tháng đầu năm 2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM tiếp nhận hơn 66.000 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm hơn 9.000 hồ sơ (giảm 12,13%) so với cùng kỳ năm 2024.

Người lao động được tư vấn việc làm khi đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp (Ảnh minh họa: CTV).
Ngày 8/7, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đã có báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2025.
Theo đó, tính đến hết tháng 6, trung tâm đã tổ chức thực hiện 43 phiên giao dịch việc làm, tư vấn việc làm cho 141.154 lượt người, phối hợp với các công ty có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để tư vấn cho người lao động có nhu cầu…
Trung tâm cũng tiến hành thống kê nhu cầu người tìm việc – việc tìm người trên cổng thông tin việc làm TPHCM trong tháng 6 theo tiêu chí 27 ngành nghề. Kết quả thống kê cho thấy có sự mất cân đối cung cầu trong một số lĩnh vực.
Cụ thể, lao động phổ thông vẫn là nhóm mà doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng cao nhất với 5.490 vị trí việc làm; trong khi đó, chỉ có 2.679 người tìm việc. Sự chênh lệch này khiến doanh nghiệp rất khó tuyển lao động phổ thông.
Đứng thứ hai trong danh sách những ngành có nhu cầu tuyển dụng cao là ngành thực phẩm, đồ uống với nhu câu tuyển dụng 1.050 vị trí việc làm nhưng chỉ có 435 người tìm việc.
Đứng thứ ba là ngành da giầy, may mặc với nhu cầu tuyển dụng 741 vị trí việc làm. Ngành này lại có nguồn cung ổn định, cân bằng với nhu cầu khi có 854 người tìm việc ở vị trí này.
Về bảo hiểm thất nghiệp, từ ngày 1/1 đến 30/6, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đã tiếp nhận 66.192 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 9.135 hồ sơ (giảm 12,13%) so với cùng kỳ năm 2024 (75.327 hồ sơ).
Trung tâm đã trình Bán giám đốc Sở Nội vụ TPHCM (trước đây là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) ký ban hành 59.922 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.
Trong đó, tổng số hồ sơ mà trung tâm tiếp nhận và giải quyết trên Cổng dịch vụ công là 35.941 (chiếm 54,3%), tiếp nhận trực tiếp là 30.251 hồ sơ (chiếm 45,7%).
Với số hồ sơ nhận trực tiếp, nhân viên Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM phải tiến hành scan và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố.
Do đó, trung tâm khuyến khích người lao động thực hiện các thủ tục trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công để đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng, không tốn thời gian chờ đợi.