1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thi công lăng mộ dưới đường điện, người lái máy cẩu tử vong

Hoàng Lam

(Dân trí) - Trong quá trình lái máy cẩu thi công lăng mộ theo hợp đồng, anh Đậu Cao T. không may bị điện giật, tử vong.

Ngày 30/5, ông Hồ Anh Dũng - Chủ tịch UBND xã An Hòa (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) xác nhận một công dân của địa phương tử vong trong quá trình lao động ở địa bàn khác.

Thi công lăng mộ dưới đường điện, người lái máy cẩu tử vong - 1

Anh Đậu Cao T. bị điện giật, ngã vào vật cứng và tử vong tại chỗ (Ảnh người dân cung cấp).

Khoảng gần 8h ngày 30/5, anh Đậu Cao T. (31 tuổi, trú tại xóm Bút Thanh, xã An Hòa) điều khiển máy cẩu thi công công trình xây dựng lăng mộ khu vực cánh đồng thuộc xã Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu). Trong quá trình thi công, anh T. bị điện giật khiến người bắn ra, đập đầu vào vật cứng và tử vong tại chỗ.

Theo ông Dũng, máy cẩu có cần trục khá dài, lại vận hành dưới đường điện 35kV, nhiều khả năng dòng điện phóng xuống cần cẩu và truyền vào người anh T.

"Đây được xác định là vụ tai nạn lao động. Gia đình anh T. đã đưa thi thể người thân về để lo hậu sự", ông Dũng thông tin thêm.