Nhiều cơ hội việc làm cho người khuyết tật tại Huế
(Dân trí) - Ngày 20/12, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) tổ chức ngày hội việc làm dành cho người khuyết tật trên địa bàn.
Theo thông tin từ ban tổ chức, ngày hội việc làm tại Thừa Thiên Huế đã thu hút sự tham gia của 19 doanh nghiệp và cơ quan trên địa bàn tỉnh, với nhu cầu tuyển dụng hơn 970 vị trí việc làm.
Các vị trí tuyển dụng chủ yếu thuộc các lĩnh vực như may mặc, dịch vụ kinh doanh ăn uống, giải khát, y tế, điện tử viễn thông... với mức thu nhập hấp dẫn và địa điểm làm việc tại khu vực đô thị.
Nhiều lao động đến tìm hiểu thông tin tại ngày hội việc làm dành cho người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế 2024 (Ảnh: Vi Thảo).
Ông Hồ Dần, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết, ngày hội việc làm dành cho người khuyết tật là biểu tượng của sự đoàn kết, sẻ chia và tinh thần trách nhiệm xã hội.
Đây cũng là dịp để lan tỏa thông điệp về sự hòa nhập và khẳng định giá trị của người khuyết tật trong cộng đồng, tạo thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp để họ phát triển sinh kế bền vững.
Theo ông Dần, trong những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho người khuyết tật, bao gồm hỗ trợ vốn vay ưu đãi, đào tạo nghề, kết nối tuyển dụng và hỗ trợ mô hình sinh kế, giúp những đối tượng yếu thế có cơ hội vươn lên và hòa nhập cộng đồng.
Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Viện trưởng Viện ACDC, cho biết, tổ chức này đã thực hiện nhiều hoạt động tại Thừa Thiên Huế và các tỉnh miền Trung nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội.
Bà Lan Anh khẳng định, người khuyết tật là những lao động có nhiều ưu điểm, có thể làm tốt trong tất cả các vị trí, ít khi bị tai nạn lao động, rất trung thành và ít khi bỏ việc. Doanh nghiệp cũng sẽ nhận được sự ưu đãi của nhà nước khi tuyển dụng người khuyết tật.
"Người khuyết tật cũng là những người có năng lực, sự sáng tạo và có thể đóng góp rất lớn cho sự phát triển của xã hội. Chính vì vậy, tạo ra cơ hội việc làm cho người khuyết tật là một trong những hoạt động cần thiết để xây dựng một xã hội bền vững", bà Lan Anh chia sẻ.