1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Lao động miền Tây: "Lên Bình Dương 5 tháng, mất việc tới... 4 tháng"

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Những ngày qua, hàng ngàn lao động miền Tây là dân Cà Mau, Bạc Liêu đã rời TPHCM, Bình Dương… để về quê sau nhiều tháng thất nghiệp do dịch Covid-19.

Mệt mỏi nhưng tới quê là vui lắm

Về tới tỉnh Cà Mau vào ngày 4/10, anh Trần Trung Nguyên (ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) thở phào nhẹ nhõm sau chặng đường dài đi xe máy từ tỉnh Bình Dương về quê nhà. Anh Nguyên là một trong những lao động miền Tây xa xứ làm ăn.

Do hoàn cảnh khó khăn, 5 tháng trước anh lên tỉnh Bình Dương làm công nhân. Anh lên đó 5 tháng mà đã mất việc hết 4 tháng vì dịch bùng phát.

Lao động miền Tây: Lên Bình Dương 5 tháng, mất việc tới... 4 tháng - 1

Nhiều người lao động cho biết dù khó khăn nhưng về tới quê Cà Mau là vui lắm (Ảnh: CTV).

"Trước khi về nhà, túi tôi chỉ còn 300.000 đồng. Sau khi test Covid-19, đổ xăng, trong túi chỉ còn 100.000 đồng. Tiền không còn nhưng về được quê nhà là mừng lắm rồi", anh Nguyên chia sẻ.

Sau nhiều tháng mất việc ở TPHCM, em Nguyễn Anh Thư (ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) cùng 3 người nhà quyết định trở về quê. Cả nhà đi xe máy từ tối qua đến sáng nay mới tới.

"Đường đi dài, chạy xe mệt lắm nhưng về đến Cà Mau thì quá vui. Về đây cả nhà em sẽ tuân thủ cách ly đúng quy định để sớm ổn định cuộc sống", Thư bày tỏ.

Lao động miền Tây: Lên Bình Dương 5 tháng, mất việc tới... 4 tháng - 2

Nhiều người cả gia đình cùng về vì không kham nổi cuộc sống ở ngoài tỉnh vì dịch Covid-19 (Ảnh: CTV).

Chạy xe máy cả ngày từ TPHCM về đến chốt kiểm soát dịch cửa ngõ vào tỉnh Bạc Liêu trên quốc lộ 1, em Nguyễn Văn Khôi (ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, em về cùng với một người em và dì ruột. 3 dì cháu đi làm cả năm nay ở TPHCM, rồi thất nghiệp mấy tháng qua nên rất khó khăn.

Thấy không thể kham nổi nữa nên 3 dì cháu quyết định đi xe máy về quê. "Chạy xe cả ngày, lúc mưa, lúc nắng, dọc đường mệt, khi về tới địa phận Bạc Liêu thì mừng lắm. Lần này chắc về ở nhà luôn quá", Khôi nói.

Từ ngày 1-4/10, tỉnh Cà Mau đã có khoảng 10.000 người tự phát về quê bằng phương tiện cá nhân. Trong đó, có nhiều người trở về từ các địa phương là vùng dịch. Kết quả xét nghiệm đến nay đã có 25 người dương tính với SARS-Cov-2.

Không để người dân thiếu đói

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đã chỉ đạo Sở Y tế kích hoạt phương án phòng, chống dịch theo từng cấp độ dịch bệnh Covid-19. Huy động tối đa lực lượng y tế tổ chức việc lấy mẫu, xét nghiệm nhanh nhất những người về tỉnh, kịp thời phân loại F0 cách ly, điều trị ngay, không để lây nhiễm chéo và lây nhiễm bệnh ra cộng đồng.

Lao động miền Tây: Lên Bình Dương 5 tháng, mất việc tới... 4 tháng - 3

Người lao động ở TPHCM, Bình Dương... đi xe máy về tới địa phận tỉnh Cà Mau (Ảnh: CTV).

Bên cạnh đó, khẩn trương kích hoạt các bệnh viện dã chiến, đảm bảo nhân lực, vật tư, trang thiết bị để vận hành hoạt động, tiếp nhận, điều trị các ca F0, hạn chế tối đa ca chuyển nặng và ca tử vong.

Chủ tịch tỉnh này cũng yêu cầu Công an tỉnh bố trí, bổ sung thêm lực lượng tại các chốt, trạm, kiểm soát chặt người vào tỉnh, không để xảy ra trường hợp người vào tỉnh mà không được kiểm soát.

Các địa phương khẩn trương bổ sung thêm các khu cách ly tập trung mới, đảm bảo các điều kiện cần thiết của khu cách ly tập trung để tiếp nhận người ngoài tỉnh trở về cách ly theo quy định; hỗ trợ kịp thời cho những người về được cho phép cách ly tại gia đình/cách ly hộ gia đình về y tế, an sinh xã hội, tuyệt đối không để người dân thiếu đói.