Hàng trăm người vây công ty vì chưa được xuất cảnh: Có dấu hiệu vi phạm

Hoa Lê

(Dân trí) - Cục Quản lý lao động ngoài nước nhận định vụ việc hàng trăm người vây công ty vì chưa được xuất cảnh đi Hàn Quốc làm việc là một vụ việc lớn, phức tạp, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

 Ngỡ ngàng trước giờ lên máy bay

Mới đây mạng xã hội lan truyền nhiều video ghi lại cảnh hàng trăm người dân tập trung ở Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Educa Việt Nam (trụ sở tại số 78 Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để yêu cầu công ty làm rõ việc dời thời gian đi Hàn Quốc làm việc.

Trước đó, theo thông báo của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Educa Việt Nam, người lao động sẽ xuất cảnh đi Hàn Quốc lúc 23h10 ngày 22/9.

Theo thông báo này, danh sách xuất, nhập cảnh có đóng dấu của doanh nghiệp bảo lãnh, được Cục Xuất nhập cảnh chấp thuận vào Hàn Quốc.

Tối 22/9, công ty đã thông báo cho 200 người tập trung và làm thủ tục xuất cảnh. Tuy nhiên, gần đến giờ bay, người lao động lại nhận được thông tin hoãn xuất cảnh.

Nhiều người lao động đã đóng cọc số tiền từ 30 đến 270 triệu đồng mà chưa được xuất cảnh đúng hẹn rất lo lắng. Chính vì vậy, ngay trong đêm 22/9, họ bao vây trụ sở công ty để yêu cầu đại diện doanh nghiệp giải thích. 

Hàng trăm người vây công ty vì chưa được xuất cảnh: Có dấu hiệu vi phạm - 1

Vợ chồng chị Hoa đã đóng tiền cọc mà chưa được xuất cảnh Hàn Quốc (Ảnh: Hoa Lê).

Biết được thông tin này, vợ chồng chị Hoa (ở Hiệp Hòa, Bắc Giang) tức tốc từ quê nhà bắt xe đến công ty để đối chất. Tuy nhiên, đến nay gia đình chị Hoa vẫn chưa nhận được lịch xuất cảnh cụ thể.

Theo chị Hoa, tại địa phương, chị biết nhiều người lao động đã tìm việc làm thời vụ tại Hàn Quốc thông qua công ty này.

Hồi tháng 5, sau khi được giới thiệu, chị Hoa tin tưởng rằng mình có thể đi làm việc ở Hàn Quốc nên đóng tiền môi giới 80 triệu đồng. Người môi giới hứa hẹn có thể đi làm việc nông nghiệp ở nước ngoài vào tháng 9. "Khi nào có lịch đi, chúng tôi sẽ nộp nốt chi phí còn lại", chị Hoa chia sẻ.

Công ty không được cấp phép đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Chị Lan (quê ở Quảng Bình) cũng là một trong những trường hợp bị hoãn xuất cảnh Hàn Quốc trong dịp này. Chị cho biết, người dân và đại diện doanh nghiệp đã có thống nhất sau buổi làm việc. Cụ thể, người lao động muốn dừng lại sẽ được rút toàn bộ số tiền đặt cọc. Bên cạnh đó, ai vẫn mong muốn đi làm việc tại Hàn Quốc thì ký cam kết và chờ lịch bay.  

Công ty dời ngày bay sang ngày 24-27/9. Với những lao động ở các tỉnh thành sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/ngày thuê nhà trọ bị trễ lịch bay.

Để đi sang Hàn Quốc làm việc, chị Lan cũng như nhiều người lao động khác phải nộp phí 270-300 triệu đồng. Với nghề vất vả như làm nông nghiệp, chi phí được đi làm việc nước ngoài là 270 triệu đồng. Còn lao động muốn làm trong nhà máy sẽ mất số tiền lớn hơn.

Hàng trăm người vây công ty vì chưa được xuất cảnh: Có dấu hiệu vi phạm - 2

Không xuất cảnh đúng hạn, nhiều lao động phải thuê trọ chờ đến ngày được bay (Ảnh: Hoa Lê).

Bản thân chị Lan đã nộp phí cho môi giới 30 triệu đồng. Khi nào sang Hàn Quốc nhận được việc làm, chị sẽ nộp nốt số tiền còn lại cho công ty.

Trước khi được xuất cảnh Hàn Quốc, chị được tham gia khóa đào tạo tiếng Hàn tại tỉnh Nam Định và được Công ty Educa kết nối phỏng vấn với giám đốc công ty bên Hàn.

Chị Lan quyết định không nhận tiền cọc mà ký cam kết với công ty xuất cảnh vào ngày 24-27/9. Do ở quê xa, chị buộc phải thuê trọ chờ đến ngày xuất cảnh được.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Educa Việt Nam không được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Sau vụ việc người lao động tập trung tại công ty, Cục này nhận định đây là một vụ việc lớn, phức tạp, liên quan đến số lượng lớn người lao động, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Để kịp thời xử lý vụ việc và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã có công văn gửi đến Công an thành phố Hà Nội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đề nghị các cơ quan kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

(Tên nhân vật đã thay đổi)