TPHCM:

Hai tập đoàn xây dựng lớn tiếp tục nợ bảo hiểm xã hội "khủng"

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Tính đến nay, số tiền mà các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động đã vượt 6.800 tỷ đồng.

Theo BHXH TPHCM, hiện số người tham gia BHXH trên địa bàn thành phố là hơn 2,5 triệu người, đạt hơn 51% dân số trong độ tuổi lao động (4,96 triệu người).

Số thu BHXH toàn thành phố trong 6 tháng đầu năm rất cao, hơn 43.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền chậm đóng bảo hiểm của doanh nghiệp cũng rất lớn.

Hai tập đoàn xây dựng lớn tiếp tục nợ bảo hiểm xã hội khủng - 1

Nhiều lao động khó khăn khi công ty nợ BHXH (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Tính đến tháng 6/2024, các đơn vị trên địa bàn thành phố đang chậm đóng gần 6.872 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ là 7,32% kế hoạch thu được giao. Sau khi trừ số tiền chậm đóng dưới 1 tháng và số chậm đóng khó thu thì tổng số tiền chậm đóng còn lại là hơn 4.476 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ là 4,77% so với kế hoạch thu được giao. Trong đó, có những doanh nghiệp chậm đóng với số tiền "khủng".

Tính đến hết ngày 30/6, đứng đầu danh sách chậm đóng BHXH trên địa bàn thành phố là công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình với số tiền chậm đóng trong 12 tháng là gần 42,7 tỷ đồng.

Đứng thứ 2 trong danh sách là công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn với số tiền chậm đóng trong 76 tháng là gần 38,5 tỷ đồng.

Một thương hiệu lớn khác trên địa bàn TPHCM cũng rơi vào cảnh khó khăn, số tiền chậm đóng BHXH đang tăng nhanh là hệ thống các doanh nghiệp liên quan đến tập đoàn Hưng Thịnh.

Trong đó, công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh chậm đóng BHXH cho người lao động trong 16 tháng với số tiền hơn 18,4 tỷ đồng; công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons chậm đóng 18 tháng với số tiền hơn 17,3 tỷ đồng; công ty Cổ phần Hưng Thịnh LAND chậm đóng 16 tháng với số tiền hơn 26,1 tỷ đồng…

Theo ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó giám đốc BHXH TPHCM, cơ quan bảo hiểm đã tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra 917 đơn vị trong 6 tháng đầu năm. Qua thanh tra đã ghi nhận các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng với tổng số tiền 176,3 tỷ đồng; yêu cầu khắc phục được 52 tỷ đồng (tỷ lệ khắc phục trên 29%).

Tính đến nay, cơ quan bảo hiểm đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 85 đơn vị; trong đó, 61 đơn vị đã xử lý vi phạm hành chính số tiền phạt gần 4 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Quốc Thanh, hiện tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH còn xảy ra nhiều tại các doanh nghiệp. Nhiều trường hợp chủ doanh nghiệp cố tình né tránh tiếp đoàn thanh tra nhưng hiện nay chưa có biện pháp hữu hiệu trong việc xử lý đơn vị cố tình vi phạm pháp.