Hà Nội: Lương bình quân 8,2 triệu đồng, gần 96% công nhân trở lại nhà máy
(Dân trí) - Theo Liên đoàn Lao động Hà Nội, phần lớn doanh nghiệp đã mở xưởng sản xuất và công nhân quay trở lại nhà máy làm việc.
Liên đoàn Lao động Hà Nội cho biết, tính đến 9h ngày 3/2 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán), đã có 91,68% doanh nghiệp đã mở xưởng sản xuất với 95,18% số công nhân, lao động trở lại làm việc.
Trong đó, số doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội mở xưởng sản xuất là 356/365 đơn vị. Có 147.872/154.033 công nhân, lao động trở lại làm việc, đạt 96%.
Trước đó, Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội tổ chức 7 chuyến xe đón công nhân lao động từ các tỉnh quay trở lại Hà Nội với hơn 400 công nhân, lao động.
Về mức lương năm 2024, người lao động trong Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội có mức lương bình quân đạt khoảng 8,2 triệu đồng/người/tháng. Mức lương này cao hơn mức lương bình quân của người lao động trên cả nước.
Bên cạnh đó, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh thống kê gần như toàn bộ công nhân lao động đã trở lại làm việc. Chỉ một vài đơn vị có tỷ lệ công nhân đi làm 95-99%.
Theo đơn vị này, nguyên nhân do một số doanh nghiệp tổ chức làm việc xuyên Tết nên số lao động trên sẽ được nghỉ trong những ngày đầu làm việc.
Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Giang (khoảng 212.000 lao động) cũng thông tin cơ bản doanh nghiệp trở lại sản xuất từ ngày 3/2 và phần lớn người lao động đi làm đầy đủ.
Một số doanh nghiệp cho lao động nghỉ hết ngày 4/2 và làm việc trở lại từ ngày 5/2 (mùng 8 tháng Giêng) như Công ty TNHH Young One, Công ty CP Dây và cáp điện Hàn Quốc…
Báo cáo của Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết, 6-7 đơn vị đăng ký cho công nhân làm việc trong Tết với tổng gần 1.000 người.
Qua thống kê nhanh, khoảng 95% lao động trong các khu công nghiệp đã đi làm, 98% doanh nghiệp khai xuân.
Trước đó, theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, cả 6 khu công nghiệp trong tỉnh với 16 doanh nghiệp cùng trên 7.000 lao động đăng ký làm việc trong Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Cụ thể, Công ty TNHH công nghệ chính xác Fuyu (KCN Quang Châu) có 4.500 lao động đi làm, Công ty TNHH Hana Micron Vina (KCN Vân Trung) với 750 người, Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (KCN Quang Châu) có 500 người...