Gần 8.000 lao động tranh suất đi Hàn Quốc làm việc
(Dân trí) - Sáng 5/5, gần 8.000 thí sinh các tỉnh miền Bắc dự thi tiếng Hàn tại Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lao động Sona (xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) để tranh suất đi Hàn Quốc làm việc.

Kỳ thi năng lực tiếng Hàn dành cho lao động đi làm việc các ngành sản xuất chế tạo, nông nghiệp theo Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (Chương trình EPS) đợt 1 năm 2025 diễn ra từ ngày 5/5 đến 17/6, được tổ chức đồng thời tại cả ba miền Bắc - Trung - Nam (Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM).

Sáng nay, hầu hết người lao động có mặt tại điểm thi từ rất sớm để xem danh sách, đối chiếu thông tin. Lao động ngành nông nghiệp dự thi trước, ngành chế tạo sản xuất thi sau.
Theo Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), đợt 1 cả nước có gần 23.000 thí sinh đăng ký thi cả 2 ngành sản xuất chế tạo và nông nghiệp, trong khi số lao động phía Hàn Quốc cần đợt này là 3.300 người.

Chị Trần Thị Hằng, quê Bắc Giang có mặt trước giờ thi gần 2 tiếng để ôn lại bài. Nữ công nhân chọn đi làm việc ở Hàn Quốc vì thu nhập ở quê chỉ đủ trang trải cuộc sống. Chồng chị Hằng vừa thi đỗ tiếng Hàn năm ngoái, cũng đang làm công nhân trong lúc chờ được công ty phía Hàn Quốc lựa chọn.
"Vượt qua kỳ thi này như đặt một chân sang Hàn Quốc, vì vậy, tôi tranh thủ mọi lúc mọi nơi để học tiếng. Mong rằng năm nay cả hai vợ chồng sẽ được chọn sang Hàn Quốc làm việc, kiếm chút vốn lo cho tương lai", nữ công nhân kỳ vọng.

8h30, người lao động xếp hàng đối chiếu thông tin trước khi vào phòng chờ quét vân tay. Mỗi điểm thi có 2-4 giám thị của Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) kiểm tra, nhận diện thí sinh và hướng dẫn thủ tục trước khi vào phòng thi.

Thẻ dự thi của thí sinh có dán ảnh để đối chiếu, nếu phát hiện tráo đổi người để thi hộ, thí sinh sẽ bị hủy kết quả và cấm tham gia kỳ thi năng lực tiếng Hàn trong 4 năm.
Tất cả thông tin người lao động được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu phục vụ tra cứu đối chiếu. Trong kỳ thi năm này có 2 trường hợp lao động không đủ điều kiện dự thi do đang trong thời gian cấm thi vì vi phạm quy chế thi trong các kỳ thi trước đây.


Bước tiếp theo, thí sinh quét xác nhận vân tay, khuôn mặt trong phòng chờ. Bắt đầu từ kỳ thi năm 2024, người lao động phải đăng ký định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VneID để phòng chống các hành vi làm giả giấy tờ, tăng cường việc giám sát, tra soát thông tin thông qua ứng dụng này.

Thí sinh được đánh số ký hiệu trên bàn tay phải. Số ký hiệu này tương ứng với số thứ tự máy tính thí sinh ngồi thi. Việc đánh số lên tay để tránh thí sinh đổi chỗ cho nhau trong thời gian thi.

Tại kỳ thi năm nay, Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp cùng HRD Korea tiếp tục áp dụng các biện pháp kỹ thuật hiện đại để kiểm tra và phát hiện việc mang thiết bị cấm vào phòng thi hoặc các hành vi tráo đổi, thay người thi hộ.


Trước khi bước vào phòng máy tính, thí sinh được kiểm tra qua máy dò kim loại, và kiểm tra trực tiếp bằng tay. Để thuận lợi cho quá trình kiểm tra, ban tổ chức đã dặn dò người lao động không nên mặc trang phục có phụ kiện kim loại như cúc áo, khóa kéo kim loại, quần bò, dây chuyền, vòng tay...

Các công tác ra đề thi, chấm thi, sắp xếp ca thi, chỗ ngồi trong phòng thi và giám thị trong phòng thi tiếng Hàn do phía HRD Korea chủ trì thực hiện, phòng thi được giám sát bởi Camera trực tuyến kết nối với phía Hàn Quốc.

Giám đốc Trung tâm lao động ngoài nước Đặng Huy Hồng trao đổi, thống nhất với đại diện HRD Korea về phương án phối hợp triển khai tổ chức kỳ thi đảm bảo các tiêu chí, nghiêm túc, minh bạch, công bằng, phòng chống các hành vi tiêu cực như thi hộ, mang thiết bị điện tử vào phòng thi.

Bên trong và ngoài phòng thi có camera giám sát, kết nối trực tuyến với phía Hàn Quốc trong suốt quá trình thí sinh làm bài. Năm nay, văn phòng HRD Korea tăng gấp đôi số giám thị người Hàn trong phòng thi.
Người lao động đạt yêu cầu qua 2 vòng thi mới được làm hồ sơ dự tuyển để giới thiệu với chủ sử dụng Hàn Quốc. Không phải tất cả thí sinh vượt qua kỳ tuyển chọn đều được chủ sử dụng lao động lựa chọn.
Hồ sơ của người lao động khi gửi sang Hàn Quốc sẽ bị ẩn thông tin cá nhân và chủ sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn ngẫu nhiên. Không có tổ chức, cá nhân nào có thể can thiệp được vào tiến trình này.
Sau Hà Nội, kỳ thi tiếng Hàn sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng và TPHCM.
Cụ thể, tại TP Đà Nẵng, kỳ thi được tổ chức từ 8/5 đến 11/6, tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Cổng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn).
Tại TPHCM, kỳ thi diễn ra trong hai đợt, từ ngày 6 đến 7/5 và từ ngày 30/5 đến 17/6, tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, số 502 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Bình, TP Thủ Đức, TPHCM.