Đề nghị xem xét chính sách cho kiểm lâm viên bị bò tót húc tử vong
(Dân trí) - Vườn Quốc gia Cát Tiên đã đề nghị cơ quan chức năng xem xét các chính sách cho kiểm lâm bị bò tót húc tử vong.
Ngày 4/5, Vườn Quốc gia Cát Tiên đã báo cáo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường về trường hợp nhân viên kiểm lâm Đinh Văn Kiên tử vong do bị bò tót tấn công.
Đơn vị này cũng đề nghị cơ quan chức năng xem xét các chính sách liên quan cho người hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ rừng.
Ông Đinh Văn Kiên (43 tuổi), trú tại xã Tiên Hoàng, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, là nhân viên hợp đồng bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Cát Tiên từ năm 2016. Ông công tác tại Trạm Kiểm lâm Đà Lắk, thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Bò tót tại Vườn Quốc gia Cát Tiên (Ảnh: Vườn Quốc gia Cát Tiên).
Trước đó, ngày 3/5, ông Kiên cùng một số đồng nghiệp đi tuần tra bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Cát Tiên thì bất ngờ bị đàn bò tót tấn công. Ông Kiên bị bò húc ngã, trong khi những người còn lại may mắn chạy thoát.
Sau khi đàn bò tót rời đi, đội tuần tra quay lại và phát hiện ông Kiên đã tử vong.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của Vườn Quốc gia Cát Tiên cùng các cơ quan liên quan đã có mặt để điều tra làm rõ vụ việc.
Vườn Quốc gia Cát Tiên có tổng diện tích trên 71.000ha, nằm trên địa bàn ba tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Phước. Vườn này được bao quanh bởi hơn 80km sông Đồng Nai, chứa đựng nguồn gen đa dạng sinh học phong phú.
Vườn Quốc gia Cát Tiên đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học, kiến tạo hệ sinh thái, đồng thời góp phần tạo sinh kế và củng cố đời sống cho người dân vùng đệm.