Xây dựng nền hành chính công hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Gia Đoàn

(Dân trí) - "Xây dựng nền hành chính công hiệu lực, hiệu quả: Kinh nghiệm từ Việt Nam, Lào và Australia" là chủ đề của hội thảo khoa học quốc tế vừa diễn ra tại Thanh Hóa.

Sự kiện do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức.

Tại hội thảo, các đại biểu của Việt Nam, Lào và Australia cùng trao đổi, thảo luận về những cơ hội và thách thức mới đặt ra cho nền hành chính công trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, yêu cầu phát triển bao trùm và quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Xây dựng nền hành chính công hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả - 1

Có hơn 200 đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học tham dự hội thảo (Ảnh: Đặng Huệ).

Đặc biệt, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm hay, mô hình mới và đóng góp ý tưởng nhằm thúc đẩy quá trình xây dựng một nền hành chính hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và hướng tới phát triển bền vững, phù hợp điều kiện phát triển của mỗi nước.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nhấn mạnh hội thảo là dịp để các chuyên gia, nhà lãnh đạo và cán bộ quản lý đến từ Việt Nam, Lào và Australia cùng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu những mô hình cải cách hành chính thành công - một lĩnh vực đang thu hút sự quan tâm sâu sắc tại cả ba quốc gia.

Những năm qua, Lào đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình đổi mới bộ máy hành chính, trọng tâm là tinh gọn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và đẩy mạnh chuyển đổi số, đặc biệt ở khu vực nông thôn nhằm thu hẹp khoảng cách số, tăng cường hiệu quả phục vụ người dân.

Trong khi đó, Australia nổi bật với mô hình quản trị linh hoạt giữa chính phủ liên bang và các bang, lấy chính quyền địa phương làm trung tâm trong cung cấp dịch vụ công.

Chính phủ Australia chú trọng ứng dụng công nghệ, trao quyền tự chủ về ngân sách, nhân sự cho các cấp và xây dựng một nền văn hóa công vụ hiện đại, minh bạch, liêm chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo phục vụ. Đây là những kinh nghiệm quý để Việt Nam tham khảo trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính quốc gia.

Xây dựng nền hành chính công hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả - 2

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (Ảnh: Đặng Huệ).

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, cải cách hành chính là một hành trình lâu dài, đòi hỏi có quyết tâm chính trị cao, hành động cụ thể, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, cùng sự đồng thuận và đồng hành của toàn xã hội.

Đây là một quá trình liên tục đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực quản trị quốc gia. Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ xây dựng một nền hành chính công hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đóng vai trò quan trọng trong việc kiến tạo môi trường phát triển, nâng cao chất lượng phục vụ và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh ba đột phá chiến lược mà Việt Nam đang tập trung thực hiện. Đó là sắp xếp bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân.

Tham luận tại hội thảo, các chuyên gia và nhà khoa học đến từ Việt Nam, Lào và Australia đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn, mô hình cải cách hiệu quả. Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý tưởng nhằm thúc đẩy quá trình xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu năng và phù hợp với điều kiện phát triển của mỗi quốc gia.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác quốc tế là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng cải cách hành chính công. Việt Nam đang chủ động tham gia sâu vào các mạng lưới quốc tế về hành chính công, quản trị tốt, chính phủ mở và chuyển đổi số, nhằm học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận tri thức và công nghệ tiên tiến.

Đồng thời, Việt Nam cũng thúc đẩy các chương trình hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo chuyên gia hành chính công hiện đại, phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước.