1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Gần 200 y, bác sĩ "ngậm ngùi" vì được trả 4 tháng lương trước Tết

Thái Bá

(Dân trí) - Sau nhiều tháng đi làm nhưng không được nhận lương, những ngày cận Tết, gần 200 y, bác sĩ của bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan đã nhận được 4 tháng lương, nhưng không có thưởng Tết.

Chiều 30/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Thái Hòa, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan (Ninh Bình) cho biết, bệnh viện đã chi trả xong toàn bộ tiền lương từ tháng 9 đến 12/2023 cho cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Gần 200 y, bác sĩ ngậm ngùi vì được trả 4 tháng lương trước Tết - 1

Các y, bác sĩ bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan đã được trả tiền lương sau 4 tháng làm không công (Ảnh: Thái Bá).

"Sau khi có nguồn kinh phí, bệnh viện đã chi trả số tiền lương, tiền làm thêm giờ và các khoản bị chậm từ nhiều tháng qua cho cán bộ, nhân viên. Nhận được tiền lương trước Tết Nguyên đán cận kề, các y, bác sĩ của bệnh viện cũng phấn khởi hơn và yên tâm công tác hơn", ông Hòa chia sẻ.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan cho biết thêm, nguồn kinh phí bệnh viện thu xếp được chỉ đủ để chi trả tiền lương. Ngoài ra, không có thêm kinh phí để thưởng Tết cho nhân viên.

Về tháng lương đầu tiên năm 2024, theo ông Phạm Thái Hòa, bệnh viện vẫn đang chờ quyết định từ cấp trên về việc xem xét lại mức tự chủ của bệnh viện. Khi có quyết định, bệnh viện sẽ có phương án để đảm bảo nguồn thu, không còn để xảy ra tình trạng chậm trả lương cho nhân viên và tiền nợ thiết bị, vật tư y tế các nhà thầu.

Gần 200 y, bác sĩ ngậm ngùi vì được trả 4 tháng lương trước Tết - 2

Nhận được lương trước Tết khiến các nhân viên y tế ở bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan vẫn không có thưởng Tết (Ảnh: Thái Bá).

Trước đó, tình trạng y, bác sĩ bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan nhiều tháng đi làm không có công diễn ra nhiều lần. Bệnh viện không có nguồn thu phải nợ lương cán bộ, nhân viên từ tháng 10-12/2022, từ tháng 7-9/2023 và từ tháng 10-12/2023 (vừa được thanh toán).

Bệnh viện chậm trả tiền lương khiến đời sống nhiều nhân viên y tế gặp khó, khi hàng tháng không có tiền lương để trang trải cuộc sống gia đình. 

Được biết, bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan có 167 cán bộ, nhân viên. Ngoài cơ sở chính, bệnh viện còn có 4 phòng khám đa khoa khu vực hoạt động không hiệu quả nhưng vẫn phải duy trì bộ máy hơn chục người. Từ năm 2019, bệnh viện được giao tự chủ về ngân sách 100%, không có nguồn thu khiến bệnh viện phải nợ lương nhân viên và tiền trang thiết bị y tế.