1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Y, bác sĩ 4 tháng đi làm không có lương, lo Tết đến cận kề

Thái Bá

(Dân trí) - Hơn 4 tháng qua, gần 200 y, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan không nhận được bất cứ đồng lương nào dù vẫn đi làm đều đặn. Nhiều gia đình gặp khó khi Tết Nguyên đán cận kề.

Từ tháng 9/2023 đến nay, 167 y, bác sĩ và nhân viên của Bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan (Ninh Bình) không nhận được bất cứ đồng lương nào. Trước đó, tình trạng nợ lương kéo dài đã xảy ra ở bệnh viện này nhiều lần. Đó là nợ lương từ tháng 10-12/2022 và tháng 7-9/2023.

Y, bác sĩ 4 tháng đi làm không có lương, lo Tết đến cận kề - 1

Y, bác sĩ của Bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan 4 tháng qua đi làm không công (Ảnh: Thái Bá).

Cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện đã rất nhiều lần kiến nghị đến ban lãnh đạo bệnh viện. Tuy nhiên, do bệnh viện không bố trí được nguồn vốn, nên không có quỹ để trả lương cho nhân viên. Vì thế, đời sống của gần 200 y, bác sĩ gặp nhiều khó khăn.

Một nhân viên của bệnh viện chia sẻ, trong năm 2023, bệnh viện không có tiền trả lương vào dịp đầu năm học mới, nên nhiều gia đình gặp khó khăn khi các con đến trường mà bố mẹ không có lương để chăm lo, phải đi vay mượn.

"Đến nay, gần hết tháng 1 năm 2024, Tết Nguyên đán lại cận kề, nhưng bệnh viện vẫn chưa bố trí được nguồn để trả lương, gần 200 người không biết lấy gì sắm Tết", nhân viên này nói.

Y, bác sĩ 4 tháng đi làm không có lương, lo Tết đến cận kề - 2

Không nhận được lương nhiều tháng khiến đời sống nhiều nhân viên y tế gặp khó khăn, nhất là khi Tết Nguyên đán cận kề (Ảnh: Thái Bá).

Được biết, từ tháng 9/2023 đến nay, Bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan không có nguồn để trả lương cho nhân viên. Vì thế, nhân viên không được trả lương hơn 4 tháng qua. Trong khi không nhận được tiền lương, các y, bác sĩ hàng ngày vẫn đi làm bình thường và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, Bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan chậm trả lương cho người lao động hơn 4 tháng nay. Bệnh viện có 167 cán bộ, nhân viên và đang nợ lương của toàn thể cán bộ, nhân viên từ tháng 9/2023 đến nay.

"Nguyên nhân của việc nợ lương là do bệnh viện chưa bố trí được nguồn. Từ năm 2019, bệnh viện được giao tự chủ về ngân sách 100%. Bệnh viện này hiện quản lý 4 phòng khám, tuy nhiên các phòng khám này đều hoạt động không có hiệu quả nên không có nguồn để trả lương cho cán bộ, nhân viên", Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình thông tin.

Cũng theo vị lãnh đạo Sở, các cán bộ, nhân viên dù chưa được trả lương nhưng vẫn đi làm bình thường và không có sự xáo trộn. Sở đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, giúp người lao động ở đây sớm nhận được tiền lương.

Y, bác sĩ 4 tháng đi làm không có lương, lo Tết đến cận kề - 3

Bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan liên tục nợ lương y, bác sĩ (Ảnh: Thái Bá).

Được biết, Bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan là bệnh viện hạng 2 và thực hiện tự chủ 100%. Chính vì vậy, khi thiếu nguồn kinh phí để trả lương cho cán bộ, nhân viên thì không được ngân sách hỗ trợ.

Hiện Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã làm việc với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình và Bảo hiểm xã hội huyện Nho Quan. Trước mắt, bệnh viện sẽ ứng nguồn của quý I/2024 để trả lương cho người lao động.

Về lâu dài, Sở này sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu cho UBND tỉnh Ninh Bình có phương án giải quyết triệt để tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội tại Bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan.