1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Bình Định:

Đội tàu "khủng" săn cá ngừ trang bị tiền tỷ, đi chuyến biển đầu năm

Doãn Công

(Dân trí) - Hàng nghìn tàu cá của ngư dân 6 xã, phường ven biển thị xã Hoài Nhơn, Bình Định đồng loạt ra khơi chuyến biển đầu năm với hy vọng một năm thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang.

Ngày 9/2, tại cảng cá Tam Quan (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), diễn ra lễ hội ra khơi đầu năm của ngư dân 6 xã, phường ven biển trong toàn thị xã.

Đội tàu khủng săn cá ngừ trang bị tiền tỷ, đi chuyến biển đầu năm - 1

Hàng ngàn tàu cá ngư dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định ra khơi chuyến biển đầu năm (Ảnh: Doãn Công).

Đội tàu khủng săn cá ngừ trang bị tiền tỷ, đi chuyến biển đầu năm - 2

Ngư dân chuẩn bị nguyên, nhiên liệu chuẩn bị ra khơi săn bắt cá ngừ đại dương (Ảnh: Doãn Công).

Theo ông Trần Văn Phúc - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, tỉnh có đội tàu cá gắn máy đánh bắt trên biển lớn nhất cả nước, với gần 5.800 tàu và hơn 40 nghìn lao động.

Mỗi năm, sản lượng nghề khai thác cá biển toàn tỉnh đạt bình quân 250 nghìn tấn. Riêng năm 2022, sản lượng đạt gần 265 nghìn tấn, tăng 2,6% so với 2021. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2022 đạt 163 triệu USD, tăng 58,8% so với 2021.

Riêng thị xã Hoài Nhơn, nơi có đội tàu cá xa bờ rất lớn với hơn 2.100 tàu, chủ yếu các ngành nghề như câu cá ngừ đại dương, lưới vây, mành chụp. Trong đó, có 1.400 tàu câu cá ngừ đại dương tập trung tại phường biển Tam Quan Bắc, với sản lượng khoảng 9.000 tấn/năm, doanh thu đạt 1.000 tỷ đồng/năm.

Cũng theo ông Phúc, những năm qua, đội tàu cá Hoài Nhơn không ngừng cải tiến, mạnh dạn cải hoán, nâng cấp tàu cá, giảm dần tàu gần bờ, tăng tàu xa bờ; ứng dụng thiết bị số, công nghệ đánh bắt, bảo quản hải sản hiện đại.

Đội tàu khủng săn cá ngừ trang bị tiền tỷ, đi chuyến biển đầu năm - 3

Lãnh đạo địa phương trao cờ Tổ quốc cho đại diện 6 xã, phường ven biển thị xã Hoài Nhơn trước mùa đánh bắt mới (Ảnh: Bình Định).

Đặc biệt, đội tàu Hoài Nhơn thường xuyên hiện diện trên các ngư trường biển đảo khu vực Trường Sa, Nhà Giàn DK1, vùng biển phía Nam. Ngay trong dịp Tết Nguyên đán, đội tàu cá Hoài Nhơn duy trì đánh bắt trên biển, với số tàu từ 700 đến trên 1.000 tàu cá.

Ngư dân Lê Văn Bình (hành nghề câu cá ngừ đại dương, trú tại phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn) chia sẻ, nhiều năm trở lại đây, sản lượng cá ngừ đại dương có phần sụt giảm so với trước. Cùng với đó, giá bán vẫn bấp bênh khiến nhiều chủ tàu cá ngừ gặp khó khăn, nhất là thời điểm sau đại dịch, giá nhiên liệu tăng.

"Dịp cuối năm 2022, sản lượng cá ngừ đại dương tăng khá, từ 145 nghìn đồng/kg, nên nhiều ngư dân thu nhập ổn hơn. Tuy nhiên, dịp Tết năm nay giá cá giảm chỉ còn 105 nghìn đồng/kg, trong khi giá dầu tăng nên ngư dân chúng tôi gặp khó. Hy vọng năm nay giá cá ngừ sẽ cao hơn, trời bớt gió bão để ngư dân chúng tôi đánh bắt thuận lợi, có nguồn thu, cải thiện cuộc sống", ông Bình nói.

Quyết liệt thực hiện 180 ngày chống đánh bắt trái phép

Dịp này, song song với lễ hội ra khơi, tỉnh Bình Định phát động ngư dân triển khai cao điểm 180 ngày ra quân giải quyết dứt điểm IUU (hoạt động đánh bắt cá trái phép).

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, tỉnh này tiếp tục có một số tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, bị các nước bắt giữ, cảnh báo.

"Chúng tôi rất mong bà con nỗ lực đánh bắt, đặc biệt tuyên truyền vận động nhau thực hiện tốt Luật Thủy sản 2017, không vi phạm quy định IUU, đặc biệt là không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Vừa qua, Đoàn Thanh tra EC (Liên minh châu Âu) đã ra cảnh báo với ngành thủy sản của Việt Nam, nếu thêm 1 tàu cá vi phạm thì rất khó để gỡ thẻ vàng", ông Phúc cho hay.

Ngư dân Lê Văn Bình chia sẻ mong muốn các ngư dân, chủ tàu đánh bắt xa bờ cố gắng không vi phạm vùng biển nước ngoài để hải sản trong nước nâng cao giá trị hơn.

"Giá hải sản rất bấp bênh, giá cao hay thấp tùy thuộc vào doanh nghiệp thu mua. Nếu không có giải pháp để gỡ thẻ vàng IUU thì giá thủy sản vẫn thấp và đời sống ngư dân lâm cảnh khó khăn. Tôi hy vọng năm nay không ai vi phạm vùng biển nước ngoài, để không còn cảnh "con sâu làm rầu nồi canh", ông Bình nói.