1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Chủ tịch LĐLĐ Bạc Liêu:

Chăm lo việc làm, lương thưởng và phúc lợi cho lao động khó khăn

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Trong tháng công nhân, các cấp công đoàn phối hợp địa phương, doanh nghiệp chú trọng quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên, người lao động.

Liên đoàn lao động tỉnh Bạc Liêu vừa phát động "Tháng công nhân" năm 2022, với chủ đề "Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng".

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Khanh chia sẻ: "Chúng ra rất thấu hiểu những khó khăn, vất vả của công nhân và người lao động trong tỉnh đã trải qua một thời gian khá dài bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Một bộ phận không nhỏ công nhân lao động trong các doanh nghiệp mất việc làm, thu nhập giảm sút, các chế độ phúc lợi bị cắt giảm, dẫn đến đời sống vật chất, tinh thần gặp nhiều khó khăn".

Theo ông Khanh, trước dịch Covid-191, vừa qua đơn vị đã phối hợp hỗ trợ động viên hàng trăm công đoàn viên, người lao động mắc Covid-19; hỗ trợ dinh dưỡng cho nhiều lao động sản xuất "3 tại chỗ" ở các doanh nghiệp...

Chăm lo việc làm, lương thưởng và phúc lợi cho lao động khó khăn - 1

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu trao "Mái ấm công đoàn" cho công đoàn viên, lao động khó khăn tại lễ phát động "Tháng công nhân" năm 2022 (Ảnh: N.H).

Theo kế hoạch, "Tháng công nhân" năm 2022 sẽ có nhiều hoạt động như: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; triển khai các hoạt động kết nối, giới thiệu, tạo cơ hội việc làm, học nghề, đảm bảo việc làm bền vững và thu nhập cho đoàn viên, người lao động; tiến hành thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, lương, thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc của người lao động;...

Trong "Tháng công nhân", Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu cũng đề nghị các cấp công đoàn phối hợp địa phương, doanh nghiệp quan tâm công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Trong đó, chú trọng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhằm động viên tinh thần để họ an tâm công tác, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. 

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu đã trao 9 "Mái ấm công đoàn" và nhiều phần quà cho công nhân, viên chức, người lao động khó khăn.