1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Tháng công nhân 2022:

Cần quan tâm nhiều hơn đến lợi ích thiết thực của người lao động

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng vừa phát động "Tháng Công nhân" năm 2022 với chủ đề "Công nhân, viên chức, lao động Sóc Trăng tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng".

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Sóc Trăng cho biết, nhiều hoạt động sẽ được tổ chức trong dịp "Tháng công nhân" 2022 như thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo"; chương trình "Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19"…

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương đánh giá cao cách thức tổ chức và biểu dương những kết quả đạt được của các cấp công đoàn tỉnh Sóc Trăng.

Cần quan tâm nhiều hơn đến lợi ích thiết thực của người lao động - 1

Phó Chủ tịch LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương đề nghị quan tâm đến lợi ích chính đáng của người lao động (Ảnh: XL).

"Tháng Công nhân năm 2022, các hoạt động cần hướng về cơ sở và đoàn viên công đoàn, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, địa phương nên đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức lao động", bà Xương đề nghị.

Lãnh đạo các đơn vị, địa phương cũng lưu ý các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm nhiều hơn nữa đến lợi ích thiết thực của người lao động như: chính sách tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng đã trao bảng tượng trưng nhà "Mái ấm công đoàn" cho 18 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nghèo, khó khăn, bức xúc về nhà ở với tổng giá trị 900 triệu đồng; đồng thời hỗ trợ 98 suất quà cho các hoàn cảnh khó khăn.