1. Dòng sự kiện:
  2. Thực hành chữ "S" trong ESG

3 nhóm việc tuyển dụng nhiều nhất ở TPHCM, cung không đủ cầu

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Những nhóm việc làm này thuộc diện được các doanh nghiệp săn đón. Tuy nhiên, do yêu cầu của 2 bên chưa gặp nhau nên nhân sự những ngành này vẫn luôn trong tình trạng cung không đủ cầu.

Tháng 9, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM tiếp nhận 8.813 người đến đăng ký tìm việc và doanh nghiệp đề nghị tuyển dụng 10.097 vị trí việc làm.

Qua phân tích cung cầu lao động theo 27 ngành nghề chủ yếu, Trung tâm nhận thấy có 3 nhóm việc có số lượng tuyển dụng cao nhất là nhóm lao động phổ thông (5.686 vị trí việc làm); nhóm lao động ngành da giầy, may mặc (1.289 vị trí việc làm) và nhóm lao động ngành thực phẩm, đồ uống (1.124 vị trí việc làm).

3 nhóm việc tuyển dụng nhiều nhất ở TPHCM, cung không đủ cầu - 1

May mặc là ngành đang tuyển dụng nhiều lao động tại TPHCM (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Với 3 nhóm này, nguồn cung lao động không đủ cho doanh nghiệp tuyển dụng. Nhóm lao động phổ thông chỉ có 2.710 người đến trung tâm đăng ký tìm việc, chưa đạt một nửa nhu cầu. Ngành da giầy may mặc khá hơn khi có đến 1.012 lao động đăng ký tìm việc, đạt khoảng 80% nhu cầu. Ngành thực phẩm, đồ uống chỉ có 405 người tìm việc, chưa đạt 40% nhu cầu.

Thống kê trong tháng 9 của Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM cho thấy, có đến 39,7% nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp là công nhân lao động kỹ thuật không bằng cấp.

Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM (Falmi), trong 9 tháng đầu năm 2024, Falmi ghi nhận doanh nghiệp cần tuyển 10.279 lao động phổ thông, chiếm 14,32% tổng nhu cầu nhân sự toàn thành phố, tăng 8,45% so với cùng kỳ quý III/2023.

Nhu cầu tuyển lao động phổ thông của doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở các ngành như dịch vụ vận tải, kho bãi, dịch vụ cảng; dịch vụ phục vụ cá nhân, bảo vệ…

Trong khi đó, nhu cầu tìm việc làm ở nhóm lao động phổ thông chỉ có 4.414 người, chiếm 10,48% tổng nguồn cầu lao động.

Tuy nhiên, công việc nhóm lao động phổ thông tìm kiếm lại khác với nhu cầu của doanh nghiệp. Họ chủ yếu tìm công việc bán thời gian, nhập liệu tại nhà, nhân viên bán hàng siêu thị, giao nhận hàng hóa, bảo vệ…

Ngoài ra, yêu cầu về mức lương, phúc lợi, điều kiện làm việc… của người có nhu cầu tìm việc và tiêu chuẩn tuyển dụng của doanh nghiệp còn chênh lệch với nhau, dẫn đến cung cầu lao động chưa gặp nhau.

Tuy số lượng tuyển dụng nhiều, doanh nghiệp khó tuyển lao động trong 3 nhóm nghề trên nhưng số lượng đơn đăng ký thất nghiệp mà Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM tiếp nhận vẫn ở mức cao.

Trong tháng 9, trung tâm tiếp nhận 10.693 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký ban hành 12.482 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Tính từ ngày 1/1 đến 30/9, trung tâm đã tiếp nhận 114.987 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, trình Sở ký ban hành 114.525 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Đồng thời, khi tiếp nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tiến hành tư vấn việc làm cho hơn 174.000 lượt người, giới thiệu họ các công việc mới mà các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng. Tuy nhiên, chỉ có hơn 23.000 lượt người nhận việc làm mới.