1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quảng Trị:

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH tri ân các anh hùng, liệt sĩ

Đăng Đức

(Dân trí) - Ngày 26/7, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ và tặng quà đối tượng chính sách tại Quảng Trị.

Cùng tham gia các hoạt động của Phó Thủ tướng có Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung và nhiều thành viên của Chính phủ.

Hoạt động trên diễn ra nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh-liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020).

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH tri ân các anh hùng, liệt sĩ - 1

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH tri ân các liệt sĩ tại Quảng Trị.

Phó Thủ tướng tri ân liệt sĩ

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, các thành viên Đoàn công tác đã đặt vòng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH tri ân các anh hùng, liệt sĩ - 2

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dâng hoa tri ân liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, đường 9 và Thành cổ Quảng Trị.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của hơn 10.200 liệt sĩ.

Trước anh linh các liệt sĩ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã thành kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong cuộc kháng chiến.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH tri ân các anh hùng, liệt sĩ - 3

Đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường 9 - nơi yên nghỉ của hơn 10.700 mộ liệt sĩ là cán bộ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cũng đặt vòng hoa, thỉnh chuông tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH tri ân các anh hùng, liệt sĩ - 4

Lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sĩ đường 9...

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH tri ân các anh hùng, liệt sĩ - 5

...thắp nén tâm nhang tri ân liệt sĩ.

Lãnh đạo Chính phủ và Bộ LĐ-TB&XH cũng dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn trước các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giành lại nền hòa bình, độc lập cho dân tộc.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH tri ân các anh hùng, liệt sĩ - 6

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung dành phút mặc niệm tri ân liệt sĩ.

Tại Khu di tích đặc biệt Quốc gia Thành Cổ Quảng Trị, Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH thành kính bày tỏ lòng biết ơn các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu anh dũng 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị, viết nên khúc tráng ca bất tử, góp phần đưa chiến dịch giải phóng miền Nam đến thắng lợi.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH tri ân các anh hùng, liệt sĩ - 7

Dâng hương tri ân các liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị.

Trao quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại thị xã Quảng Trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dành lời tri ân đến thân nhân gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các anh hùng, liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc, thân nhân của những liệt sĩ đã không thể gặp lại chồng và con của mình.

Hiện Quảng Trị có hơn 110.000 người có công với cách mạng, hơn 19 ngàn liệt sĩ, hơn 2.700 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH tri ân các anh hùng, liệt sĩ - 8

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung tặng 5 nhà tình nghĩa...

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Phó Thủ tướng đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực của Bộ LĐ-TB&XH trong công tác công tác an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đến các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên cả nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH tri ân các anh hùng, liệt sĩ - 9

...và quà tặng cho đối tượng chính sách, thương binh, bệnh binh.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã trao tặng 5 nhà tình nghĩa cho 5 gia đình chính sách tại địa phương, trị giá 50 triệu đồng/suất.

Bên cạnh đó, 100 suất quà cũng được Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, các thành viên Đoàn công tác Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao tặng cho 100 gia đình chính sách trên địa bàn. Mỗi suất quà trị giá 1,2 triệu đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH tri ân các anh hùng, liệt sĩ - 10
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH tri ân các anh hùng, liệt sĩ - 11

Thăm gia đình thương binh Đặng Sỹ Lục.

Trong dịp này, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cũng đến thăm và tặng quà cho ông Đặng Sỹ Lục, thương binh nặng ở thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong và một địa chỉ nhân đạo tại thôn Sông Ngân, xã Linh Trường, huyện Gio Linh.