1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quảng Trị:

Giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng đề nghị công nhận thương binh, liệt sĩ

Đăng Đức

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Trị đang tập trung chỉ đạo các xã, phường, thị trấn rà soát hồ sơ đề nghị công nhận thương binh, liệt sĩ còn tồn đọng để giải quyết dứt điểm trong năm 2020.

Theo ông Phan Văn Linh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị, thời gian qua, ngành LĐ-TB&XH đã tập trung thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, thương binh...

Ngoài việc thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi đối với người có công, ngành đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết hồ sơ người có công.

Trong đó, tập trung rà soát, hoàn thiện những hồ sơ còn tồn đọng sau chiến tranh, trình Bộ LĐ-TB&XH xem xét, giải quyết; phấn đấu đến hết năm 2020 giải quyết căn bản hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, theo hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH.

Giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng đề nghị công nhận thương binh, liệt sĩ - 1

Tỉnh Quảng Trị luôn thực hiện tốt việc chăm lo cho các đối tượng chính sách, gia đình liệt sĩ, thương binh

Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị, thực hiện chỉ đạo của Bộ LĐ-TB&XH về giải quyết các hồ sơ chính sách còn tồn đọng theo Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH, qua 2 đợt làm việc với Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH) thực hiện kiểm tra, rà soát các hồ sơ liên quan tồn đọng tại các địa phương chưa giải quyết được do thay đổi chính sách.

Đến nay, Cục Người có công đã giải quyết được 2 lần cho hơn 20 đối tượng chính sách. Những hồ sơ tồn đọng còn lại theo Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH, một số không đủ điều kiện giải quyết nên không xử lý được.

“Trước đây, những hồ sơ tồn đọng yêu cầu có 2 người làm chứng đã được giải quyết. Khi thực hiện chính sách mới, điều kiện 2 người làm chứng như trước không còn được áp dụng. Theo đó, điều kiện để xét đối với Thương binh thì phải có vết thương thực thể, còn Liệt sĩ phải có mộ trong nghĩa trang hoặc có danh sách được cơ quan đó xác nhận liệt sĩ. Khi thay đổi chính sách này dẫn đến một loạt hồ sơ đã trình lên nhưng không làm được. Sau khi quay lại thực hiện theo Quyết định số Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH, đến nay cơ bản không còn hồ sơ để thực hiện”, ông Linh cho hay.

Sở LĐ-TB&XH đang chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát, hồ sơ nào đủ điều kiện sẽ làm việc với Cục Người có công để trên cơ sở đó có hướng xử lý. Cố gắng trong năm 2020 sẽ giải quyết dứt điểm những hồ sơ tồn đọng.