1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Vàng đấu thầu ế phiên thứ 4 liên tiếp

(Dân trí) - Sáng nay (16/5), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng thứ 18 với khối lượng gọi thầu 26.000 lượng. Tuy nhiên chỉ có 18.500 lượng được khớp lệnh. Đây là phiên thứ 4 liên tiếp vàng miếng bị thừa với khối lượng đáng kể.

Vàng đấu thầu ế phiên thứ 4 liên tiếp
 
Theo thông tin từ NHNN, sáng nay có 18.500 lượng được 9 doanh nghiệp và ngân hàng trúng trong tổng số 12 đơn vị có mặt đặt mua, còn lại ế 7.500 lượng. Giá trúng thầu cao nhất là 40,85 triệu đồng/lượng.

Đây là phiên thứ 4 liên tiếp vàng miếng bị thừa với khối lượng đáng kể.

Như vậy, sau 18 phiên đấu thầu, đã có 469.000 lượng vàng, tương đương 18 tấn vàng được cung ra thị trường.  

Sở dĩ phiên này vàng tiếp tục bị ế là do giá sàn được đưa ra ở mức cao, cao hơn giá thu gom của doanh nghiệp trên thị trường. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đưa ra giá sàn là 40,8 triệu đồng/lượng trong khi đó giá mua của doanh nghiệp trên thị trường cùng thời điểm là 40,72 triệu đồng/lượng. Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng đã mua gần đủ vàng để phục vụ việc tất toán trạng thái trước 30/6.

Sau phiên đấu thấu này, giá trên thị trường có thay đổi. Giá vàng SJC tại Hà Nội giao dịch ở mức 40,80 - 40,92 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 80.000 đồng/lượng nhưng giảm 20.000 đồng/lượng so với lúc gần 9h. Chênh lệch giá giữa thị trường trong nước và thế giới vẫn ở mức cao 5,6 triệu đồng/lượng.

 An Hạ