1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

TPHCM không lo "hụt" ngân sách vì còn nhiều nguồn huy động

(Dân trí) - "Việc cắt giảm 5% tỷ lệ thu ngân sách được giữ lại giai đoạn 2017 - 2020 tất nhiên có sự ảnh hưởng nhưng TPHCM sẽ có điều chỉnh phù hợp vì còn nhiều tiềm năng. TPHCM tự hào vì là thành phố nghĩa tình, chia sẻ trách nhiệm cùng cả nước", Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nói.

Tại buổi tiếp xúc với Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM ngày 27/11, nhiều cử tri bày tỏ sự lo lắng khi tỷ lệ ngân sách TPHCM được giữ lại giảm từ 23% xuống 18% giai đoạn 2017 - 2020. Các cử tri cho rằng, TPHCM là đầu tàu cả nước, luôn đi trước cả nước, do đó, việc cắt giảm ngân sách như thế sẽ khiến TPHCM tụt hậu xa so với các đô thị cạnh tranh, trong khi kết cấu hạ tầng lại đang yếu kém và quá tải.

Bí thư Đinh La Thăng chào bà con cử tri
Bí thư Đinh La Thăng chào bà con cử tri

Cử tri Tống Sơn Hải (Quận 3, TPHCM) cho rằng, cắt giảm 5% ngân sách giữ lại của TPHCM là chưa hợp lý. Cử tri này cũng bày tỏ bức xúc khi việc ngăn sông Đồng Nai làm dự án gây xôn xao dư luận một thời gian thì nay có dấu hiệu "chìm xuồng". Các cơ quan chức năng vẫn nợ dân một câu trả lời thoả đáng về dự án này.

Ông Hải "cảm thấy không yên lòng" khi những dự án trọng điểm của quốc gia có giá trị hàng chục ngàn tỷ đồng đang bị đắp chiếu như dự án khu gang thép Thái Nguyên, Nhà máy Đạm Ninh Bình, Nhà máy dệt Hải Phòng...

"Nạn tham nhũng lãng phí chưa xử lý triệt để. Những dự án thành đống sắt vụn, nơi thua lỗ, nơi cầm chừng. Cần quy trách nhiệm, truy tới cùng từ khâu thẩm định đến phê duyệt, chứ không sẽ để ảnh hưởng tới nhiệm kỳ khác. Phải bịt có lỗ hổng tham nhũng lại, không cho nó phát sinh", ông Hải nói.

Ông Thăng cho biết, mặc dù ngân sách bị điều tiết giảm nhưng TPHCM vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ 7 chương trình đột phá đã đề ra
Ông Thăng cho biết, mặc dù ngân sách bị điều tiết giảm nhưng TPHCM vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ 7 chương trình đột phá đã đề ra

Trước thắc mắc của cử tri về việc cắt giảm ngân sách giữ lại của thành phố, đại diện Sở Tài chính TPHCM cho biết, tỷ lệ đóng góp ngân sách TPHCM gần 1/3 tổng số thu của cả nước. Tuy nhiên, tỷ lệ điều tiết ngân sách giữ lại giảm dần qua các năm. Giai đoạn 2011-2015 tỷ lệ điều tiết là 23%. 2017-2020 chỉ còn 18%.

Theo Sở Tài chính TPHCM, thường thì cắt giảm 3% nhưng lần này TPHCM bị cắt giảm đột ngột đến 5%. Tuy nhiên, đó là điều phải chấp nhận vì Trung ương cũng đã cân nhắc rất kỹ lưỡng.

Bí thư Thành uỷ TPHCM Đinh La Thăng cho rằng, việc điều tiết cắt giảm ngân sách giữ lại không chỉ có TPHCM bị cắt mà Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng... cũng chia sẻ khó khăn với cả nước.

Cử tri đặt câu hỏi cho các đại biểu
Cử tri đặt câu hỏi cho các đại biểu

"TPHCM là trung tâm, đầu tàu kinh tế cả nước. TPHCM là của cả nước, cùng cả nước, vì cả nước. Trong bối cảnh khó khăn, khi nợ công, bội chi ngân sách tăng thì TPHCM phải chia sẻ khó khăn chung cả nước. Sự điều tiết ngân sách như vậy tất nhiên có sự ảnh hưởng nhưng điều đó khẳng định TPHCM là thành phố nghĩa tình, chia sẻ cùng cả nước", Bí thư Thăng nói.

Ông Thăng cho biết, mặc dù ngân sách bị điều tiết giảm nhưng TPHCM vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ 7 chương trình đột phá đã đề ra. Các chương trình an sinh xã hội vẫn không bị ảnh hưởng và được đảm bảo. TPHCM còn nhiều tiềm năng, thế mạnh để tăng nguồn thu, chống thất thu, trong đó có việc huy động nguồn vốn trong dân, kiều bào... "TPHCM sẽ tạo môi trường đầu tư kinh doanh tốt. Khi có niềm tin thì người dân sẵn sàng bỏ tiền ra đầu tư vì không ai để tiền nhàn rỗi, hay gửi nhà băng để hưởng lãi suất thấp", Bí thư Thăng khẳng định.

Về việc lấn sông Đồng Nai làm dự án, ông Thăng cho rằng, đây là vấn đề dư luận quan tâm. Tại kỳ họp Quốc hội vừa rồi, Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cũng như nhiều đại biểu khác đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường. Thủ tướng Chính phủ cũng trả lời bằng văn bản về dự án này. Để độc lập khách quan, Thủ tướng đã giao Bộ Tài nguyên & Môi trường lựa chọn đơn vị tư vấn, đánh giá. Việc tiếp tục dự án hay không phải căn cứ vào kết quả của Hội đồng thẩm định.

Những buổi tiếp xúc có sự tham dự của Bí thư Thăng luôn thu hút sự quan tâm của cử tri
Những buổi tiếp xúc có sự tham dự của Bí thư Thăng luôn thu hút sự quan tâm của cử tri

Đối với vấn đề chống tham nhũng, Bí thư Thăng cho biết còn nhiều việc phải làm, phải làm quyết liệt, quyết tâm, bền bỉ, kiên trì và không thể nóng vội. Đồng thời, cũng cần cảnh giác các thế lực xấu thổi phồng, phá hoại, lợi dụng cơ hội để chống đối chúng ta.

"Việc thanh tra các dự án tiêu cực, đắp chiếu, trùm mền đã thực hiện từ nhiệm kỳ trước và nay tiếp tục chứ không phải nhiệm kỳ này mới phát hiện. Tôi tin tham nhũng lãng phí sẽ từng bước được đẩy lùi. Thậm chí, Chính phủ đã có chủ trương sẽ cho phá sản những dự án không khả năng và truy cứu trách nhiệm", Bí thư Thăng nói.

Bài: Công Quang
Ảnh: Nguyễn Quang