“Đừng bắt người dân phải móc thêm tiền túi cho các dịch vụ công!”Liên quan đến quy định tại dự án Luật Phí và lệ phí, đại biểu Quốc hội, Luật sư Trương Trọng Nghĩa đề nghị, tuyệt đối không bù đắp cho tệ nạn tham nhũng lãng phí, kém hiệu quả trong quản lý nhà nước, trong việc sử dụng tiền thuế của dân. Thậm chí ông Nghĩa đề nghị truy cứu hình sự nếu xảy ra tình trạng lạm thu, thu trái pháp luật.
6 vấn đề cử tri quan tâm trước phiên chất vấnUỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa hoàn tất việc tổng hợp 979 kiến nghị của cử tri báo cáo Quốc hội trước phiên chất vấn. Những vấn đề được cử tri quan tâm nhất là: nạn tham nhũng, lãng phí, rút ruột các công trình xây dựng nạn, việc chậm triển khai chế độ lương mới, tràn lan động "lắc".
Chủ nhiệm đoàn Luật sư TP Hà Nội nghĩ về một Chính phủ liêm chínhBên thềm bầu cử Quốc hội toàn quốc ngày 22/5/2016, Luật sư Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hà Nội - ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kì 2016 -2021) thuộc đơn vị bầu cử số 6 - tại các huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thường Tín, TP. Hà Nội bày tỏ suy nghĩ về quyết tâm xây dựng một Chính phủ liêm chính trong sạch, gần dân, vì dân, đấu tranh mạnh mẽ với tệ nạn tham nhũng, lãng phí của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra hồi đầu tháng 5/2016.
Doanh nghiệp Việt sắp đón nhận loạt "đơn hàng" lớn từ Chính phủThường trực Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về việc giao nhiệm vụ, đặt hàng các doanh nghiệp để triển khai các dự án lớn trong quý II.
Bộ Chính trị ra quy định bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cựcNgười đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và người thân được bảo vệ bí mật danh tính, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm và vị trí công tác, theo quy định của Bộ Chính trị.
Không để người đấu tranh chống tham nhũng đơn độcNgười dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng phải được ủng hộ của xã hội và phải được bảo vệ từ phía các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm.
Bộ Chính trị: Cán bộ, đảng viên thấy đúng phải bảo vệ, sai phải đấu tranhChỉ thị 42 của Bộ Chính trị yêu cầu cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc, gương mẫu chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh.
"Tập trung tham mưu, chỉ đạo thực hiện quyết liệt phòng, chống lãng phí"Tổng Bí thư yêu cầu, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng về nội chính, về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Hà Nội đưa vụ án liên quan TikToker Mr Pips vào diện theo dõiBan Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Hà Nội đưa vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, không tố giác tội phạm" xảy ra tại quận Cầu Giấy vào diện theo dõi, chỉ đạo.
Đại biểu Quốc hội kỳ vọng chống lãng phí thành công như chống tham nhũngĐại biểu Mai Thị Phương Hoa cho rằng nhiều cán bộ chỉ coi lãng phí là hành vi cần phải khắc phục chứ chưa đến mức nghiêm trọng, chưa coi lãng phí là hành vi nguy hiểm cho xã hội.
"Chủ động nhận diện, ngăn chặn các hành vi gây thất thoát, lãng phí"Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Người phát ngôn Bộ Công an, công tác đấu tranh phòng, chống lãng phí trong năm 2025 sẽ được Bộ Công an đặc biệt quan tâm
Bộ Công an: "3 không, 4 hơn, 5 chủ động" trong chống tham nhũng, lãng phíVới vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, năm 2024, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã nỗ lực với tinh thần "4 hơn", "3 không" và "5 chủ động".