1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình lãi hơn 684 tỷ đồng quý II, cao nhất lịch sử

Khổng Chiêm

(Dân trí) - Lợi nhuận của Xây dựng Hòa Bình được cải thiện chủ yếu đến từ việc bán máy móc thiết bị ra bên ngoài.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024. Doanh thu thuần đạt gần 2.160 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán hơn 2.060 tỷ đồng "ăn mòn" lợi nhuận gộp. Biên lợi nhuận gộp (phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh) là 0,046%.

Mặc dù vậy, tập đoàn vẫn lãi hơn 684 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 268 tỷ đồng. Trong lịch sử hoạt động, kết quả này phản ánh quý lãi cao nhất của doanh nghiệp.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình lãi hơn 684 tỷ đồng quý II, cao nhất lịch sử - 1

Xây dựng Hòa Bình lãi đột biến trong quý II (Ảnh: HBC).

Lý do có sự biến động bất ngờ về lợi nhuận là Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính hơn 46 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân đến từ việc chuyển nhượng thành công Công ty TNHH Máy xây dựng Matec (công ty thành viên), Công ty cổ phần Cơ khí và nhôm kính Anh Việt (công ty liên kết).

Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm do hoàn nhập chi phí trích lập dự phòng phải thu. Trong kỳ HBC tăng thu nợ khách hàng, chi phí lương và các chi phí liên quan giảm do tái cơ cấu. Đặc biệt, nguyên nhân chính khiến lợi nhuận tăng mạnh chính là thu nhập khác đạt gần 527 tỷ đồng, đến từ hoạt động bán máy móc thiết bị ra bên ngoài.

Nhờ quý II đột biến nên nửa đầu năm, Xây dựng Hòa Bình lãi gần 741 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ hơn 713 tỷ đồng cùng kỳ. Kết quả này cũng rút ngắn con số lỗ lũy kế của Tập đoàn còn 2.498 tỷ đồng tại ngày 30/6.

Năm nay, doanh nghiệp do ông Lê Viết Hải làm Chủ tịch HĐQT đặt kế hoạch doanh thu 10.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 433 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng, công ty đã vượt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

Vốn chủ sở hữu cũng đã tăng lên gần 1.567 tỷ đồng, từ mức 93 tỷ đồng. Lý do ghi nhận lợi nhuận 6 tháng tích cực, đồng thời công ty phát hành thành công 73,08 triệu cổ phiếu cho 99 nhà cung cấp, nhà thầu phụ để hoán đổi nợ sang cổ phiếu làm tăng vốn chủ sở hữu thêm gần 731 tỷ đồng.

Tính đến 30/6, doanh nghiệp còn hơn 11.219 tỷ đồng phải thu ngắn hạn. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng hơn 6.457 tỷ đồng và 3.015 tỷ đồng phải thu theo tiến độ hợp đồng, chiếm 60% tổng tài sản. Công ty đang phải trích lập hơn 2.055 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi.

Cũng tại ngày 30/6, tập đoàn có khoảng 4.484 tỷ đồng nợ vay tài chính, gấp 2,8 lần vốn chủ sở hữu. Các khoản nợ chủ yếu là vay ngắn hạn từ các ngân hàng, đòi hỏi doanh nghiệp thu xếp khả năng chi trả.

Hồi tháng 4, ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - gửi thông điệp tới cổ đông, cho biết công ty đã thoát tình cảnh "bĩ cực, ngàn cân treo sợi tóc".