1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tân Hoàng Minh tài trợ xây cầu tại Thôn bản Tý – Bắc Kạn

Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh doanh của một tập đoàn bất động sản, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã và đang thực hiện nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa, luôn chung tay cùng xã hội xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, mang yêu thương và trao nụ cười đến nhiều hơn nữa những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.

Sau khi đọc bài viết “Những cây cầu…chờ sập” của báo Tuổi trẻ, thông qua hoạt động của Quỹ Hãy Thương Yêu Nhau – Tân Hoàng Minh, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có công văn gửi đến Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng bày tỏ nguyện vọng đồng hành cùng báo Tuổi trẻ xây dựng cầu dân sinh tại thôn bản Tý, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Với sự đồng cảm và tâm huyết của một nhà lãnh đạo, đồng thời thấu hiểu những đóng góp, cống hiến của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chấp thuận và gửi thư cảm ơn Tập đoàn Tân Hoàng Minh về nghĩa cử cao đẹp và đáng trân trọng này.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng đã giao Tổng Cục đường bộ Việt Nam khẩn trương làm việc với Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm triển khai công tác thiết kế, xây dựng để sớm hoàn thành cây cầu kiên cố, bền vững theo đúng tâm nguyện của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Bộ GTVT gửi công văn chấp thuận xây cầu và cảm ơn Tập đoàn Tân Hoàng Minh
Bộ GTVT gửi công văn chấp thuận xây cầu và cảm ơn Tập đoàn Tân Hoàng Minh

 

Đến với thôn bản Tý, xã Thanh Mai, huyện Quảng Chu, tỉnh Bắc Kạn, hình ảnh cây cầu gỗ cũ kỹ, đang xuống cấp nghiêm trọng, chỉ chực bị cuốn phăng khi mùa lũ về nhưng hàng ngày vẫn “gồng gánh” biết bao lượt người qua lại khiến chúng ta không khỏi xót xa. Gánh nặng cơm áo gạo tiền vẫn trĩu nặng trên đôi vai của những người dân vốn đã quá khó khăn, vất vả nơi đây.

Ấy thế nhưng, điều đó vẫn chưa khiến người dân “bất an” bằng tính mạng và sự bình an của con em mình mỗi khi đến trường trên cây cầu tạm bợ ấy. Đói nghèo vẫn bủa vây, nhưng hàng ngày, những người nông dân nghèo vẫn phải bỏ cả công ăn việc làm ra cầu đưa đón con đi học. Người ta chỉ thực sự thở phào khi biết rằng con em mình đã qua cầu an toàn.

Hằng ngày, học sinh ở bản Tý, bản Khuổi Dạc, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) vẫn phải qua suối trên cây cầu gỗ ọp ẹp này
Hằng ngày, học sinh ở bản Tý, bản Khuổi Dạc, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) vẫn phải qua suối trên cây cầu gỗ ọp ẹp này

 

Với truyền thống tương thân tương ái và tấm lòng sẻ chia sâu sắc, một lần nữa, Tập đoàn Tân Hoàng Minh không cho phép mình “làm ngơ”. Có một cây cầu là niềm mơ ước của Bà con thôn Bản Tý. Hiểu được niềm mong mỏi ấy, Quỹ Hãy Yêu Thương Nhau -Tân Hoàng Minh sẽ lên đường cùng báo Tuổi trẻ đến với thôn bản Tý, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, sẽ mang đến cho bà con nơi đây một cây cầu với chất lượng tốt nhất.

Tân Hoàng Minh tin tưởng rằng, cây cầu này sẽ góp phần xóa đi nỗi hiểm nguy cho các em học sinh thôn bản Tý mỗi khi đến trường trong mùa mưa lũ và hỗ trợ đắc lực cho người dân địa phương phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Chủ tịch - Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng chia sẻ: “Không chỉ riêng cầu Thôn bản Tý mà còn biết bao cây cầu tạm bợ, xuống cấp tại rất nhiều địa phương cần được xây dựng. Và còn biết bao những hoàn cảnh khó khăn, số phận kém may mắn cần được giúp đỡ. Tân Hoàng Minh luôn mong muốn được sẻ chia, giúp đỡ nhưng chỉ một mình Tân Hoàng Minh thì không thể làm tất cả. Chúng tôi mong muốn tất cả các doanh nghiệp, cộng đồng xã hội cùng chung tay giúp đỡ, cùng hướng tới mục tiêu vì con người và vì cuộc sống tốt đẹp hơn, hãy cùng nhau góp sức xây dựng những cây cầu nối bờ vui.”

Quỹ Hãy thương yêu nhau – Tân Hoàng Minh là một tổ chức phi lợi nhuận thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, hoạt động vì mục đích nhân đạo, từ thiện, nhằm chuyển tải tấm lòng sẻ chia với cộng đồng. Thông qua Quỹ,Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã tham gia tích cực và hiệu quả vào các hoạt động xã hội như: Bảo trợ phong trào Thắp sáng tài năng trẻ; tài trợ xây dựng trường mầm non tại vùng khó khăn; ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung; xây dựng nhà tình nghĩa; bảo trợ, chăm sóc cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạngphối hợp với báo Đầu Tư trao cặp phao cứu sinh và mũ bảo hiểm cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Bình và Hà Tĩnh…

Ban Điều hành Quỹ từ thiện “Hãy thương yêu nhau – Tân Hoàng Minh” gồm: Phó TGĐ Trần Hồng Sơn; Phụ trách Ban Truyền thông - Bà Nguyễn Thị Ngân; Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Đỗ Anh Dũng; Phó TGĐ Hồ Bích Ngọc; Phó TGĐ Lê Thị Vinh (Từ trái qua phải).
Ban Điều hành Quỹ từ thiện “Hãy thương yêu nhau – Tân Hoàng Minh” gồm: Phó TGĐ Trần Hồng Sơn; Phụ trách Ban Truyền thông - Bà Nguyễn Thị Ngân; Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Đỗ Anh Dũng; Phó TGĐ Hồ Bích Ngọc; Phó TGĐ Lê Thị Vinh (Từ trái qua phải).

 

Với triết lý nhân văn “cho đi yêu thương để nhận lấy nụ cười”, Quỹ Hãy Thương Yêu Nhau – Tân Hoàng Minh sẽ luôn mang sự sẻ chia đến với cộng đồng để nhận về những giá trị sống cao đẹp, đó là tình yêu thương với con người, với cuộc đời, kết nối những vòng tay như chính tên gọi Hãy Thương Yêu Nhau – Tân Hoàng Minh.

Giáp Yến