1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Ông Lê Hồng Minh rời ghế Chủ tịch VNG, cổ phiếu "đóng băng" trên sàn

Mai Chi

(Dân trí) - Sau khi VNG lên sàn chứng khoán, ông Lê Hồng Minh rời ghế Chủ tịch HĐQT để phù hợp với quy định hiện hành. Trong khi đó, cổ phiếu VNZ sau 5 phiên chào sàn vẫn chưa có lệnh nào được khớp.

Công ty cổ phần VNG (mã chứng khoán: VNZ) vừa công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với ông Lê Hồng Minh - đồng sáng lập VNG - kể từ ngày 1/1.

Ông Lê Hồng Minh rời ghế Chủ tịch VNG, cổ phiếu đóng băng trên sàn - 1

Ông Lê Hồng Minh rời ghế Chủ tịch nhưng vẫn là CEO của VNG (Ảnh: Bloomberg).

Thay vào vị trí của ông Minh là ông Võ Sỹ Nhân. Ông Nhân đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT VNG nhiệm kỳ 2022-2025 kể từ ngày 1/1. Ông Võ Sỹ Nhân là một trong 4 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2025 vừa được VNG bầu bổ sung hồi tháng trước.

Ông Nhân được giới thiệu là có kinh nghiệm điều hành nhiều doanh nghiệp, là Giám đốc điều hành Empire City, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành quỹ GAW NPG Capital (liên doanh giữa Gaw Capital Partners và NP Capital Partners), và là Phó chủ tịch Công ty Tiến Phước.

Sau khi rời khỏi ghế Chủ tịch thì ông Lê Hồng Minh vẫn là Tổng giám đốc của VNG. Việc ông Minh rời vị trí Chủ tịch HĐQT của VNG được cho là nhằm phù hợp với quy định tại có thể là để phù hợp với quy định Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, với nội dung chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh tổng giám đốc (giám đốc) của một công ty đại chúng, sau khi cổ phiếu của VNG được giao dịch trên sàn UPCoM.

Nguồn tin của Bloomberg tiết lộ VNG được định giá ở mức 2,2 tỷ USD đến 2,5 tỷ USD khoảng một năm trước. Ngoài ra, công ty cũng được các nhà đầu tư giàu có hậu thuẫn như Tencent, GIC và Temasek.

Tuy nhiên, mức định giá của VNG khi lên sàn UPCoM ngày 5/1 vừa qua với giá tham chiếu 240.000 đồng/cổ phiếu (tương đương với giá trị vốn hóa gần 6.900 tỷ đồng) lại thấp hơn nhiều so với mức định giá trước đó. Đến nay là phiên thứ 5 kể từ khi VNZ chào sàn UPCoM nhưng vẫn chưa có giao dịch nào diễn ra. Việc có lệnh mua nhưng không có lệnh bán đã khiến không có lệnh nào được khớp trên sàn.