1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Nga lên kế hoạch bán 80% lượng dầu xuất khẩu đến các nước thân thiện

Nhật Linh

(Dân trí) - Ngày 13/2, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, Nga có kế hoạch bán hơn 80% lượng dầu xuất khẩu cho các quốc gia được coi là "thân thiện" trong năm nay.

Bên cạnh đó, theo ông Novak, 75% lượng xuất khẩu các sản phẩm dầu tinh chế từ Nga trong năm nay cũng sẽ được chuyển đến các quốc gia thân thiện. Đó là những nước không áp lệnh trừng phạt đối với Moscow. Ngoài ra, Moscow sẽ tiếp tục tìm kiếm các thị trường mới.

Nga lên kế hoạch bán 80% lượng dầu xuất khẩu đến các nước thân thiện - 1

Nga dự định cung cấp 80% sản lượng dầu thô và 75% dầu tinh chế đến các quốc gia thân thiện trong năm nay (Ảnh: Bloomberg/Getty).

Kể từ khi phương Tây áp lệnh trừng phạt và áp trần giá đối với dầu và các sản phẩm tinh chế của Nga, Nga đã tăng cường bán dầu thô với mức chiết khấu sâu cho Trung Quốc và Ấn Độ.

Cuối tuần trước, Hạ viện Nga đã dự thảo một dự luật mới quy định về mức chiết khấu đối với dầu Nga xuất khẩu.

Theo dự thảo, mức chiết khấu của dầu Nga so với dầu Brent sẽ được giới hạn ở mức 34 USD/thùng trong tháng 4 và giảm dần xuống 31 USD/thùng trong tháng 5, 28 USD/thùng trong tháng 6 và 25 USD/thùng trong tháng 7.

Nga đang sử dụng định giá dầu Urals tại các cảng Rotterdam và Augusta ở châu Âu để xác định mức thuế khai thác khoáng sản, thuế thu nhập bổ sung, thuế xuất khẩu dầu và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu. Tuy nhiên, cách tính này đang được cho là không còn chính xác sau khi EU áp lệnh cấm nhập khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga và G7 áp giá trần đối với dầu thô Nga.

Cuối tuần trước, Reuters đưa tin Nga có kế hoạch cố định giá dầu Ural ở mức thấp hơn 20 USD/thùng so với dầu Brent để tính thuế sau khi doanh thu từ dầu mỏ của nước này sụt mạnh trong tháng 1.

Tuy nhiên, thực tế, theo Reuters, trong tháng 12/2022, chênh lệch giữa giá dầu Urals và dầu Brent đã được đẩy lên 30 USD/thùng so với mức 24 USD/thùng trong tháng 11. 

Ngân sách của Moscow vốn chủ yếu dựa vào nguồn thu từ dầu mỏ và khí đốt, tuy nhiên, với việc doanh thu từ dầu mỏ giảm mạnh, nước này đang bắt đầu phải bán bớt dự trữ ngoại tệ để trang trải mức thâm hụt lên đến 1.760 tỷ rúp (tương đương 24,8 tỷ USD) chỉ riêng trong tháng 1.

Để đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây, bao gồm cả việc áp giá trần đối với dầu thô và các sản phẩm dầu tinh chế của Nga, cuối tuần trước Moscow cho biết họ sẽ cắt giảm sản lượng khai thác khoảng 500.000 thùng/ngày, tương đương 5% sản lượng, kể từ tháng 3 tới.

Theo Phó Thủ tướng Nga, sản lượng khai thác dầu của Nga trong năm ngoái là hơn 535 triệu tấn, tăng 2% so với năm 2021. Xuất khẩu dầu đạt 242 triệu tấn, tăng 7,6%.

Giá dầu Brent đã tăng vọt lên mức cao khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra, sau đó đã hạ nhiệt và hiện đang được giao dịch quanh mốc 85 USD/thùng. Với động thái mới từ Nga, Goldman Sachs cho rằng giá dầu sẽ tăng dần, đạt mức 100 USD/thùng vào tháng 12 tới.

Theo Reuters, Business Standard