Mua vàng cầu may, bay ngay vài triệu

Mỹ Tâm

(Dân trí) - Vàng miếng SJC, vàng nhẫn bật tăng ngày vía Thần Tài song người dân vẫn chưa có lãi do chênh lệch 2 chiều mua bán cao. Mức lỗ lên tới vài triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/2 (mùng 10 tháng Giêng, hay được gọi là ngày vía Thần Tài), mỗi lượng vàng miếng SJC được giao dịch tại 86,8-90,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Hôm qua, mặt hàng này tăng tổng cộng 400.000 đồng ở chiều mua và 700.000 đồng ở chiều bán so với trước đó.

Mức giá mở cửa phiên hôm qua là 86,5-90 triệu đồng/lượng (mua - bán). Nếu người dân may mắn mua được vàng miếng với giá 90 triệu đồng/lượng thì hiện các doanh nghiệp thu mua lại với giá 86,8 triệu đồng, tức người dân vẫn lỗ 3,2 triệu đồng.

Trong khi đó, mặt hàng vàng nhẫn kết thúc ngày vía Thần Tài được các "nhà vàng" niêm yết tại 86,8-89,8 triệu đồng (mua - bán). Mặt hàng này hôm qua cũng được điều chỉnh tăng tổng 900.000 đồng mỗi chiều.

Với mức giá mở cửa phiên hôm qua là 86,4-89,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), người dân nếu mua một lượng vàng nhẫn với giá 89,4 triệu đồng thì hiện các "nhà vàng" thu mua với giá 86,8 triệu đồng. Như vậy, người dân vẫn lỗ 2,6 triệu đồng dù giá vàng đã tăng. Nguyên nhân do chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán ở mức cao, lên tới 3 triệu đồng.

Giá vàng trong nước tăng trong bối cảnh giá thế giới lập đỉnh kỷ lục mới. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý giao dịch quanh 2.871 USD/ounce, tăng 15 USD so với phiên liền trước. Có thời điểm vàng thế giới đạt mức cao nhất mọi thời đại là 2.885 USD.

Mua vàng cầu may, bay ngay vài triệu - 1

Vàng được bày bán ngày vía Thần Tài (Ảnh: Mạnh Quân).

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới đây chỉ ra rằng, sự bất ổn lớn về chính sách liên quan đến thuế quan và các vấn đề phát sinh từ những ngày đầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump là một trong những thách thức lớn nhất trong việc xác định hướng đi cho chính sách tiền tệ trong những tháng tới.

Tỷ giá trung tâm tăng

Ngân hàng Nhà nước kết phiên hôm qua niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.462 đồng, tăng 37 đồng. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá 23.238-25.685 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 25.080-25.470 đồng (mua - bán), tăng 110 đồng ở cả chiều mua và bán. Ngân hàng cổ phần giao dịch USD tại vùng giá 25.070-25.500 đồng. Các ngân hàng không còn niêm yết USD ở mức kịch trần.

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh được giao dịch tại 25.610-25.710 đồng (mua - bán), giảm 10 đồng chiều mua và 30 đồng chiều bán so với trước đó.