1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Mua nhà hay mua xe trước: Lời khuyên của 9X tự xây nhà, mua xe lúc 26 tuổi

Ong Thùy Dương
iMoney

(Dân trí) - BTV Mai Trang - người từng được chú ý sau bài chia sẻ kinh nghiệm tự xây nhà, tự mua xe ở tuổi 26 - đưa ra lời khuyên cho người trẻ trước nỗi phân vân nên mua nhà trước hay mua xe trước.

Những lăn tăn trong định hướng công việc, lập kế hoạch tài chính, không ít người trẻ phải đối diện với câu hỏi "nên mua xe trước hay mua nhà trước".

Thắc mắc này xuất hiện trên nhiều diễn đàn tâm sự. Đa số cho rằng nhà và xe đều là những thứ cần thiết, là mục tiêu cố gắng và được coi là thước đo thành công của tuổi trẻ.

Vậy cuối cùng, sáng suốt là nên chọn mua nhà hay mua xe trước?

Có không ít lời khuyên về vấn đề trên. Tuy nhiên, không có quy tắc nào là đúng hoàn toàn bởi mỗi hoàn cảnh sẽ đưa ra một quyết định chi tiêu khác nhau. 

Phóng viên Dân trí liên hệ với chị Bùi Mai Trang - MC, Biên tập viên của Đài truyền hình Việt Nam về câu chuyện người trẻ nên mua nhà hay mua xe trước.

Mai Trang hiện tại là người sáng tạo nội dung cho một nền tảng với nội dung liên quan đến tài chính, đầu tư. Trước đó, cô được nhiều người biết đến với bài chia sẻ về kinh nghiệm tiết kiệm, tự xây nhà, tậu xe khi 26 tuổi.

Mai Trang khẳng định câu chuyện về việc nên mua nhà hay mua xe trước sẽ còn được nhắc đến trong nhiều năm nữa khi nhu cầu tích trữ tài sản vẫn là nhu cầu phổ biến ở Việt Nam. Đặc biệt trong thời buổi bất động sản không ngừng tăng giá.

Mua nhà hay mua xe trước: Lời khuyên của 9X tự xây nhà, mua xe lúc 26 tuổi - 1

Biên tập viên Mai Trang (31 tuổi) (Ảnh: NCCC).

Hãy lập kế hoạch tài chính cụ thể

Người trẻ thường gặp vấn đề giữa những cái mình muốn và những cái mình cần. Để hạn chế việc bản thân rơi vào "ma trận" này, Mai Trang đưa ra lời khuyên rằng người trẻ hãy lập kế hoạch tài chính cụ thể. Việc này cực kỳ quan trọng để mỗi người không rơi vào trạng thái căng thẳng vì tiền bạc.

Chi tiêu những thứ bản thân cần, thay vì muốn

Mai Trang khẳng định với những người chưa quá dư dả về mặt tài chính, hãy cân nhắc chi tiêu cho những thứ mình cần, trước những thứ mình muốn. Với cô, cả nhà và xe đều là để đáp ứng những cái bản thân muốn hơn là cần. Bởi, để phục vụ nhu cầu cá nhân trong việc ở và sinh hoạt, mọi người có thể thuê nhà.

Để phục vụ việc đi lại, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng xe công nghệ. Với việc thuê nhà và đi xe công nghệ, trong vài trường hợp, có thể sẽ tiết kiệm chi phí hơn mua nhà và mua xe thẳng. 

Những người đã vững vàng về mặt tài chính sẽ dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định nên mua gì tùy theo mục tiêu cuộc sống. Nếu bạn là người muốn sống hưởng thụ, hãy mua những thứ giúp bạn có thể tận hưởng cuộc sống.

Nếu bạn là người theo trường phái tiết kiệm và muốn đầu tư dài hạn để có thể nghỉ hưu sớm, hãy cân nhắc xem nên lựa chọn chi tiêu như thế nào để hiện thực hóa kế hoạch nghỉ hưu sớm của bạn.

Mua nhà có lợi trên khía cạnh đầu tư

Trả lời câu hỏi cụ thể rằng nên mua nhà trước hay mua xe trước, Mai Trang cho rằng nếu có điều kiện tích lũy, hãy mua nhà trước. Mua nhà sẽ giúp chúng ta ổn định nhu cầu thiết yếu về nơi ở. Cùng với đó, nhà cũng là tài sản, có khả năng tăng giá trong tương lai. Sau đó, khi điều kiện tài chính dư dả hơn, hãy cân nhắc mua xe.

Ngoài ra, Mai Trang chia sẻ quan điểm rằng nhà là tài sản, xe là tiêu sản, tất cả còn phụ thuộc vào mục đích sử dụng của mỗi người. Tuy nhiên, xét trên khía cạnh đầu tư, chắc chắn mua nhà sẽ có lợi hơn bởi bất động sản có thể và thường tăng giá theo thời gian, trong khi đó, xe hơi ngay sau khi ra khỏi cửa hàng đã mất giá.  

Nâng cao thu nhập, giảm bớt mong muốn

Hiện tại, cô đã chuyển từ Hà Nội vào TPHCM để sinh sống và làm việc. Sau khi trải qua quãng thời gian tìm nhà ở, Mai Trang cho rằng để tìm được một ngôi nhà thuê đáp ứng đầy đủ nhu cầu là tương đối khó. Để khắc phục điều này, mỗi người nên nâng cao thu nhập, giảm bớt mong muốn để cuộc sống bớt áp lực.

Cụ thể, cô cho rằng có xe thì thích nhưng chưa có thì cũng không sao. Có nhà thì ổn định, nhưng chưa có thì tạm thời đi thuê. Thay vì tập trung vào cái muốn trong ngắn hạn, hãy tập trung vào mục tiêu dài hạn (10 - 20 năm), như vậy có thể giảm bớt áp lực về mục tiêu ngắn hạn.  

"Quan trọng nhất không phải nhà hay xe mà là mục tiêu tài chính của cuộc đời. Nhà, xe, hay những món đồ đắt tiền chỉ đem lại cảm giác trong ngắn hạn nhưng không xử lý được nỗi lo trong dài hạn về tài chính", cô khẳng định. 

Khi có kế hoạch tài chính vững vàng, có mục tiêu rõ ràng cho từng giai đoạn của cuộc đời thì việc mua gì không phải là vấn đề, từ đó áp lực cũng giảm đi rất nhiều. Với những bạn trẻ, hãy hiểu và nắm vững các kiến thức về tài chính cá nhân.

Những kiến thức này sẽ mang tính quyết định trong việc xây dựng một kế hoạch làm giàu dài hạn, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống hướng tới sự hạnh phúc và thịnh vượng về sau.