Một công ty mất dữ liệu kế toán trong gần một năm, không thể khôi phục

Khổng Chiêm

(Dân trí) - Tập đoàn CNT tham gia thi công xây dựng công trình, phát triển bất động sản, cho biết gặp sự cố phần mềm hệ thống dữ liệu.

Công ty cổ phần Tập đoàn CNT (mã chứng khoán: CNT) công bố thông tin về việc phần mềm hệ thống dữ liệu chung của công ty gặp sự cố không truy cập được. Do sự cố trên, dữ liệu kế toán từ tháng 9/2023 đến tháng 6/2024 đã bị mất, doanh nghiệp này cho biết đã dùng tất cả biện pháp cần thiết nhưng vẫn không thể khôi phục được dữ liệu.

Vì lý do trên, Tập đoàn CNT phải thực hiện thu thập và xử lý lại dữ liệu từ hồ sơ chứng từ gốc bằng công tác thủ công. Công ty cho biết công tác hoàn thiện lại dữ liệu có thể kéo dài và ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành báo cáo tài chính quý II và báo cáo soát xét bán niên năm 2024.

Một công ty mất dữ liệu kế toán trong gần một năm, không thể khôi phục - 1

Một dự án của Tập đoàn CNT (Ảnh: CNT).

Tập đoàn CNT được thành lập năm 1981, tiền thân là Xí nghiệp Cung ứng vật tư vận tải. Năm 2003, công ty thực hiện cổ phần hóa theo quyết định của Bộ Xây dựng, chuyển thành Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư.

Sau hơn 40 năm hoạt động, Tập đoàn CNT đã tham gia thiết kế, tư vấn và thi công nhiều công trình trọng điểm trên cả nước liên quan ngành thi công xây dựng công trình. Công ty này còn đầu tư và phát triển bất động sản từ năm 2001 với nhiều dự án ở Kiên Giang, TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn kinh doanh vật tư, cung ứng vật liệu xây dựng khối lượng lớn cho các dự án tầm cỡ quốc gia như thủy điện Trị An, thủy điện Thác Mơ, Đa Mi Hàm Thuận, đại lộ Đông Tây, hầm Thủ Thiêm, cầu Thủ Thiêm, nhiệt điện Ô Môn - Cần Thơ; sản xuất vật liệu xây dựng...

Theo chia sẻ của ban lãnh đạo được ghi nhận tại biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Tập đoàn CNT còn một số quỹ đất tại Khu đô thị mới Hà Tiên chưa bán, một số quỹ đất tại Củ Chi (TPHCM), Long An, Vũng Tàu. Hiện tại, Công ty đang đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư tại các địa phương khác nhau, đồng thời quyết liệt phát triển quỹ đất bằng hình thức mua bán, sáp nhập (M&A) dự án.

Công ty có một cổ đông lớn duy nhất là Công ty cổ phần Hồng Mã, sở hữu 88,1% vốn điều lệ. Cổ đông lớn này có liên quan tới ông Phạm Quốc Khánh - Chủ tịch Tập đoàn CNT. Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 240 tỷ đồng và lãi sau thuế 118 tỷ đồng, lần lượt giảm 34% và 45% so với thực hiện năm trước.