1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Không làm thủy điện Đồng Nai 6, 6A nếu ảnh hưởng môi trường

(Dân trí) - Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng “giải trình” sau khi nghe ý kiến can gián của các đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội chiều 30/5 đối với 2 dự án thủy điện “phạm” vào vườn quốc gia Cát Tiên.

Đại biểu Trương Văn Vở (Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai) nêu nguyên tắc đầu tiên, không vì làm thủy điện mà để làm ảnh hưởng đến rừng đặc dụng, vườn quốc gia. Ông Vở nêu quan điểm rõ ràng, đề nghị Thủ tướng quan tâm xem xét và cho dừng triển khai, loại khỏi quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn 2030 đối với 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6, 6A.

Ông Vở nêu lý do, dự án liên quan đến chuyển mục đích sử dụng vườn quốc gia Cát Tiên - di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đã được Chính phủ công nhận. Đây là khu dự trữ sinh quyển mà tổ chức UNESCO đã công nhận (UNESCO đang đề nghị địa phương lập thủ tục hồ sơ để công nhận là di sản thiên nhiên thế giới).

Đại biểu dẫn chứng, diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng để xây dựng thuỷ điện quá lớn, lên tới hơn 370 ha, trong đó có gần 140 ha của vườn quốc gia Cát Tiên.
 
Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng: Thủy điện Đồng Nai 6, 6A đến nay vẫn chưa được phê duyệt.
Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng: "Thủy điện Đồng Nai 6, 6A đến nay vẫn chưa được phê duyệt".

Vấn đề cơ sở pháp lý, ông Vở cũng nhận định, dự án không bảo đảm tiêu chí là do Chính phủ phê duyệt để phát triển điện lực quốc gia theo Sơ đồ điện 7. Dự án cũng trái với các quy định tại Nghị quyết 49 ban hành tháng 6/2010 của Quốc hội.

“Từ kỳ họp thứ nhất tới nay, nhiều lần, các đoàn đại biểu Quốc hội, chính quyền các tính phía Nam, đặc biệt vùng hạ lưu lưu vực sông Đồng Nai đã có kiến nghị về những vướng mắc của dự án này nhưng tới nay chưa được xem xét giải quyết” – ông Vở trình bày.

“Gật đầu” với những thông tin ông Vở đưa ra, một Phó Trưởng đoàn khác của Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai – ông Huỳnh Ngọc Đáng cũng bấm nút đăng ký phát biểu. Ông Đáng khẳng định, 2 dự án thủy điện này có tác động đến môi trường, bị cả Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và nhiều nhà khoa học kịch liệt lên tiếng phản đối.

Ông Đáng đề nghị Bộ, ngành chức năng thận trọng xem xét các ý kiến này trước khi cho phép đầu tư dù dự án đã có kế hoạch từ trước. Ông Đáng cảnh báo: “Nhiều nơi trên nước ta đang đau đầu và khổ sở hết sức vì các thủy điện vừa và nhỏ. Sự thật nhãn tiền đó cần được nghiêm túc lưu ý”.

Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng được yêu cầu giải trình thêm về vấn đề. Ông Hoàng bày tỏ sự đồng tình với ý kiến cảnh báo cần cẩn trọng của các đại biểu tỉnh Đồng Nai.

Ông Hoàng khẳng định ngay, 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6, 6A nằm trong Sơ đồ điện 7, trong kế hoạch phát triển nguồn năng lượng quốc gia. Tuy nhiên, dự án đến nay chưa được phê duyệt, mới đang ở giai đoạn xem xét tác động môi trường.

Cụ thể, Bộ trưởng Công thương cho biết, báo cáo đánh giá tác động môi trường hiện đang được chủ đầu tư gửi đến Bộ TN-MT xem xét, thẩm định theo quy định. Chỉ khi nào Bộ TN-MT đồng ý thì khi đó, chủ đầu tư mới được tiến hành các bước tiếp theo của dự án.

Ông Hoàng cho biết, chính vì dự án chưa được phê duyệt nên Chính phủ chưa trình ra Quốc hội. “Tinh thần chỉ đạo của Bộ, nếu qua xem xet báo cáo đánh giá tác động môi trường mà thấy dự án, công trình có ảnh hưởng đến môi trường thì chúng tôi sẽ đề nghị không triển khai dự án này” – ông Hoàng nói.

Bộ trưởng Công thương cũng thông tin thêm, ngày 23, 24/5 vừa qua, trên cơ sở đề nghị của HĐND tỉnh Đồng Nai, UB Khoa học công nghệ & môi trường của Quốc hội đã trực tiếp thị sát, kiểm tra, đánh giá tác động của môi trường của dự án để báo cáo UB Thường vụ Quốc hội và trả lời HĐND tỉnh về dự án này.

P.Thảo