Hé lộ doanh nghiệp kín tiếng vận hành một phần tòa nhà "Hàm cá mập"

Minh Huyền

(Dân trí) - Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí vẫn đang hợp tác kinh doanh với Công ty Bách hóa Hà Nội cho thuê tại tòa nhà số 7 Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Hà Nội sẽ phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập" nằm ở số 1-3-5-7 Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), cải tạo Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục và di dời một số trụ sở cơ quan để làm công viên, mở rộng không gian công cộng khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm (hồ Gươm).

Tòa nhà "Hàm cá mập" được xây dựng từ năm 1991 đến 1993, mặt trước hướng ra quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, mặt trái hướng ra hồ Gươm, mặt phải giáp với phố Cầu Gỗ. Tòa nhà có 6 tầng, trong đó tầng 2 đến tầng 5 là các nhà hàng, quán cà phê, tầng 6 có tầm nhìn bao quát hồ Gươm.

Ngoài Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), có vẻ ít ai biết tới thông tin Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí là doanh nghiệp từng liên doanh với Transerco và Công ty Bách hóa Hà Nội để hợp tác kinh doanh tại tòa nhà "Hàm cá mập" trong hàng chục thập kỷ.

Cụ thể, trong báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và giai đoạn 2010-2015 của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí, doanh nghiệp này cho biết nhà số 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng và nhà số 7 Đinh Tiên Hoàng là 2 tòa nhà công ty hợp tác kinh doanh không thành lập pháp nhân với Transerco và Công ty Bách hóa Hà Nội.

Thời hạn hợp tác với Transerco khai thác kinh doanh tòa nhà số 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng là từ năm 1995 đến hết năm 2015, với Công ty Bách hóa Hà Nội khai thác kinh doanh tòa nhà số 7 Đinh Tiên Hoàng là đến 1/9/2017.

Hé lộ doanh nghiệp kín tiếng vận hành một phần tòa nhà Hàm cá mập - 1

Tòa nhà "Hàm cá mập" được xây dựng từ năm 1991 đến 1993, công trình này khởi công đầu thập niên năm 1990 và nằm trên nền đất của nhà xe điện cũ (Ảnh: Mạnh Quân).

Hình thức hợp tác là Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí bỏ toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng, vận hành cho thuê, đối tác là Transerco, Công ty Bách hóa Hà Nội góp đất và cùng chia lợi nhuận khai thác. 

Tuy nhiên, trong tài liệu phục vụ họp đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí cho thấy doanh nghiệp đã dừng hợp tác kinh doanh với Transerco trong việc khai thác cho thuê tòa nhà số 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng từ tháng 10/2016 do không mang lại hiệu quả, không phù hợp với tình hình.

Với tòa nhà số 7 Đinh Tiên Hoàng (tầng 3,4,5 và sân thượng), trong một báo cáo hồi tháng 4/2018, doanh nghiệp này vẫn tiếp tục hợp tác với Công ty Bách hóa Hà Nội vận hành cho thuê mặt bằng.

Thời điểm gần nhất, Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí đề cập đến việc thuê đất của Bách hóa Hà Nội và cho đối tác thuê lại là năm 2020. Giai đoạn 2021-2023, HĐQT Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí cũng không có nghị quyết dừng hợp tác kinh doanh với Bách hóa Hà Nội. 

Ngoài ra, Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí đang đầu tư nhiều dự án bất động sản. Chẳng hạn, doanh nghiệp này đang đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu dân cư An Phú (huyện Vũ Thư, TP Thái Bình); dự án đầu tư phát triển khu nhà ở thương mại tại phường Tiền Phong và xã Phú Xuân (TP Thái Bình); dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư tại xã Nguyên Xá (TP Thái Bình)... Ngoài ra, công ty còn đang quản lý, sử dụng lô đất 2,36ha tại huyện Đông Anh, Hà Nội.

Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí được thành lập vào năm 1956, có tiền thân là Tổng Công ty Máy và phụ tùng thuộc Bộ Thương mại. Khởi đầu là công ty chuyên cung cấp máy móc, thiết bị phụ tùng, hiện nay, doanh nghiệp định hướng trở thành công ty đa ngành gồm 2 lĩnh vực chính là đầu tư dự án và kinh doanh thương mại. Hiện, doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 386 tỷ đồng.