1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đức tuyên bố sẽ giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga

Phương Liên

(Dân trí) - Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định Đức sẽ tiếp tục cố gắng ít phụ thuộc nhất có thể vào năng lượng Nga.

Kể từ khi Nga giảm nguồn cung khí đốt cho Đức, chính phủ của ông Scholz đã khởi động lại các nhà máy điện than đã đóng cửa và quyết định giữ hai nhà máy điện hạt nhân thay vì đóng cửa vào cuối năm như dự kiến.

Đức tuyên bố sẽ giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga - 1

(Ảnh: DW).

Ông cho biết, Đức đã cố gắng tích trữ khí đốt và xúc tiến việc xây dựng các trạm khí đốt đặt ở một vị trí thuận lợi cho mùa đông tới. Hiện lượng dự trữ khí đốt đã đạt trên 86% công suất và sẽ được sử dụng để sưởi ấm các ngôi nhà, tạo ra điện và cung cấp năng lượng cho ngành công nghiệp.

"Nước Đức có thể bước vào mùa đông một cách can đảm và dũng cảm, đất nước của chúng tôi có thể tồn tại", ông nói và khẳng định Berlin đã hợp tác chặt chẽ với các đối tác châu Âu. Họ đã làm việc với Hà Lan và Bỉ để họ mở rộng các cơ sở tiếp nhận khí hóa lỏng (LNG) để Đức có thể nhập khẩu khí lỏng.

Thủ tướng Đức Scholz cũng đã trình bày gói cứu trợ thứ ba của Đức có giá trị lên đến 54 tỷ euro với mục tiêu có thể tiếp cận càng nhiều người Đức càng tốt.

Ngoài ra, nước Đức cũng có kế hoạch giảm giá điện để cung cấp cho người tiêu dùng một lượng điện cố định với mức giá giới hạn của nhà nước.

"Với những gì đã đạt được, chúng tôi sẽ đảm bảo cung cấp đủ lượng năng lượng cho Đức", ông Scholz khẳng định.

Tại Áo, chính phủ nước này cũng đã thông qua các quy định về việc giảm giá điện, sẽ có hiệu lực vào tháng 12 nhằm giảm áp lực hóa đơn tiền điện các hộ gia đình cho đến tháng 6/2024.

Theo kế hoạch, giá điện sẽ được giới hạn ở mức 10 cent/kWh và có thể giúp các hộ gia đình giảm khoảng 500 EUR một năm.

Theo Euronews