Doanh nghiệp trong hệ sinh thái NextTech của Shark Bình có động thái mới
(Dân trí) - Liên quan thông tin mPOS tạm ngừng giao dịch, Công ty cổ phần Công nghệ Vi Mô - đơn vị thuộc hệ sinh thái NextTech của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) lên tiếng.
Công ty cổ phần Công nghệ Vi Mô thuộc hệ sinh thái NextTech - đơn vị vận hành hệ thống mPOS - vừa gửi thông báo đến đối tác, khách hàng, thông tin về việc ngày 13/10, một số đối tượng lan truyền hình ảnh và thông tin “mPOS tạm ngừng giao dịch”.
Công ty khẳng định thông tin trên là sai sự thật. Toàn bộ hệ thống mPOS, QR và các dịch vụ thanh toán của Vimo vẫn đang hoạt động bình thường. Doanh nghiệp này khuyến cáo đối tác, khách hàng chỉ theo dõi các thông tin chính thức được công ty đăng tải.

Các trụ cột trong hệ sinh thái NextTech (Đồ họa: Tri Túc).
Công ty cổ phần Công nghệ Vi Mô được thành lập năm 2013, là một đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghệ NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT.
Trước đó, doanh nghiệp này đã gửi công văn chính thức đến khách hàng, đối tác, liên quan thông tin cơ quan Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra và xác minh vụ việc liên quan ông Nguyễn Hòa Bình và dự án tiền số AntEx.
Công ty này khẳng định dự án AntEx là dự án đầu tư cá nhân của Shark Bình, không thuộc phạm vi hoạt động hay sở hữu của doanh nghiệp.
"Ông Nguyễn Hòa Bình không tham gia vào hoạt động điều hành của Công ty cổ phần Công nghệ Vi Mô. Công ty có đội ngũ nhân sự điều hành độc lập và vận hành theo cơ cấu quản trị doanh nghiệp rõ ràng, minh bạch.
Công ty cổ phần Công nghệ Vi Mô hiện do ông Đỗ Công Diễn là Người đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm điều hành và triển khai các hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật", thông báo khẳng định.
Ngày 7/10, nguồn tin của phóng viên Dân trí, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã mời ông Nguyễn Hòa Bình lên làm việc, để xác minh các nội dung đơn tố giác.
Trước đó, Công an TP Hà Nội tiếp nhận các thông tin phản ánh liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của Shark Bình. Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã vào cuộc xác minh.
Đến chiều 6/10, cơ quan điều tra tiếp nhận một đơn trình báo của một cá nhân, với số tiền đã đầu tư vào dự án của Shark Bình là khoảng 2.000 USD.
Lãnh đạo Công an TP Hà Nội khẳng định bất cứ ai tố cáo sẽ được tiếp nhận, giải quyết theo quy định với tinh thần không vùng cấm. Quyết định giải quyết tin báo tố giác tội phạm sẽ được thông báo khi có kết quả.
Tối ngày 6/10, lực lượng công an xuất hiện tại tòa nhà số 18 Tam Trinh (Hà Nội). Trụ sở của Tập đoàn NextTech Group đặt tại tầng 3 của tòa nhà này.