1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Công an kinh tế tỉnh Lạng Sơn vào cuộc điều tra vụ vỡ nợ trăm tỷ

(Dân trí) - Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn vừa bàn giao vụ vỡ nợ trăm tỷ của vợ chồng Chung - Liên cho Phòng CSĐT tội phạm kinh tế (PC46) Công an tỉnh điều tra, đồng thời đề nghị các ngân hàng xác minh về các giao dịch tín dụng liên quan đến vợ chồng này.

Phòng CSĐT tội phạm kinh tế (PC46) Công an tỉnh Lạng Sơn vừa được giao vào cuộc điều tra vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng của vợ chồng Chung - Liên.

Cơ quan Công an cũng đang đề nghị các ngân hàng trên địa bàn xác minh về các giao dịch tín dụng liên quan đến vợ chồng này. 

Thượng tá Hoàng Anh - Trưởng Công an TP Lạng Sơn cho biết: Số người nộp đơn tới Công an TP Lạng Sơn tố cáo bị vợ chồng Nguyễn Văn Chung (46 tuổi) và Tạ Bích Liên (40 tuổi), trú tại số nhà 33 đường Bà Triệu - TP Lạng Sơn (Lạng Sơn) lừa đảo đã lên tới 19 người với tổng số tiền bị lừa đảo lên tới 309 tỷ đồng.

Công an kinh tế tỉnh Lạng Sơn vào cuộc điều tra vụ vỡ trăm tỷ của cặp vợ chồng Trung - Liên.
Công an kinh tế tỉnh Lạng Sơn vào cuộc điều tra vụ vỡ trăm tỷ của cặp vợ chồng Chung - Liên.

Ngay sau khi  vụ vỡ nợ xảy ra, nhiều ngân hàng trên địa bàn TP Lạng Sơn đã rà soát lại các khoản vay nợ của cặp vợ chồng này. Theo đó, Ngân hàng BIDV chi nhánh Lạng Sơn cho biết vợ chồng Chung - Liên thế chấp là chiếc ô tô Acura biển số 12A-017.50 vay 1,7 tỷ đồng với thời hạn 11 tháng. Ngay khi biết cặp vợ chồng này bỏ trốn, phía ngân hàng đã kịp thời phối hợp với Công an TP Lạng Sơn thu giữ chiếc xe ô tô trên. Ngân hàng BIDV chi nhánh Lạng Sơn cũng cho biết với tài sản thế chấp này, ngân hàng đảm bảo thu hồi vốn vay.

Bà Tô Bích Liên còn vay tín chấp 100 triệu đồng tại Techcombank chi nhánh Lạng Sơn. Theo thông tin từ ngân hàng này, hiện tài khoản của vợ chồng bà Liên tại ngân hàng còn khoảng 1 triệu đồng.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc tới bạn đọc.

Anh Thế