1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Chủ tịch Coteccons: Không thắng thầu sân bay Long Thành, tôi rất buồn

Khổng Chiêm

(Dân trí) - Chủ tịch Coteccons nói ông rất buồn khi không giành được gói thầu sân bay Long Thành, song nhấn mạnh không thắng thầu cũng không ảnh hưởng tới tương lai, sự thành bại của công ty.

Chiều nay (17/10), Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên theo hình thức trực tuyến cho năm tài chính 2024. Năm nay, công ty bắt đầu áp dụng niên độ tài chính mới, bắt đầu từ ngày 1/7/2023 đến 30/6/2024.

Tìm kiếm các cơ hội khác ngoài sân bay Long Thành

Ông Bolat Duisenov - Chủ tịch HĐQT - nói Coteccons có thể đạt doanh thu 3 tỷ USD vào năm 2025 hoặc có thể mất nhiều thời gian hơn. Ông Bolat đánh giá Coteccons không có lựa chọn nào khác là tăng trưởng. Bởi Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi trong 3-5 năm tới, công ty còn nhiều việc phải làm, nhiều dự án phải triển khai.

Ngoài ra, ngành xây dựng được dự báo tăng trưởng 40-45%, tốc độ đô thị hóa nhanh hơn bao giờ hết, nhu cầu nhà ở xã hội ngày càng cao. Để đạt mục tiêu 3 tỷ USD, Coteccons không có cách nào khác là đón đầu các làn sóng thay đổi đó.

Trên đánh giá đó, Chủ tịch Coteccons cho biết: "Sân bay Long Thành là cơ hội lớn nhưng không giành được, tôi rất buồn. Nhưng đó chỉ là một trong nhiều dự án lớn mà Việt Nam sẽ có. Không thắng thầu sân bay Long Thành, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội khác. Có thể mất 6 tháng, 12 tháng hay 18 tháng nữa mới có thể tìm được một cơ hội đủ lớn trong hạ tầng nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng".

Chủ tịch Coteccons: Không thắng thầu sân bay Long Thành, tôi rất buồn - 1

Ông Bolat Duisenov - Chủ tịch HĐQT - nói sẽ tìm kiếm các cơ hội khác ngoài sân bay Long Thành (Ảnh: Coteccons).

Ông Bolat cũng nhấn mạnh, sân bay Long Thành chỉ là một dự án trọng điểm trong lộ trình sắp tới của Việt Nam ở hạng mục hạ tầng - đầu tư công. Doanh nghiệp ông đang làm Chủ tịch còn có thể tham gia vào thị trường rộng lớn này. Việc không thắng thầu sân bay Long Thành cũng không ảnh hưởng tới tương lai, sự thành bại của công ty. 

Ông Võ Hoàng Lâm - Tổng giám đốc công ty - nói đấu thầu như cuộc thi hoa hậu, chủ đầu tư tốt thì nhiều nhà thầu tham gia đấu thầu. Đối với đấu thầu dự án đầu tư công hay dự án mega (dự án lớn trên 1 tỷ USD), Coteccons hay Unicon không có nhiều kinh nghiệm, có những khía cạnh không nhìn ra hết được nhưng sẽ khắc phục trong tương lai.

Sau vụ đấu thầu sân bay Long Thành, ông Lâm tiết lộ cách thức hiện tại của công ty là tiếp cận các gói thầu theo cách của tổng thầu quốc tế. Công ty sẽ đề xuất lựa chọn tốt nhất cho chủ đầu tư. Sắp tới, công ty sẽ nghiên cứu để có những đề xuất phù hợp để chủ đầu tư lựa chọn. "Cơ hội sẽ tới với công ty trong thời gian ngắn", ông Lâm nói.

Unicon - công ty con của Coteccons - cũng đứng đầu liên danh Hòn Ngọc Viễn Đông và không trúng thầu nhà ga T3 Tân Sơn Nhất. Ông Trần Văn Lâm, Tổng giám đốc Unicon, khẳng định công ty luôn tuân thủ các quy định đấu thầu với các đối tác và thầu phụ.

Giá trị dự án xây dựng nhà ga T3 Tân Sơn Nhất khoảng 10.000 tỷ đồng, nhưng thời gian thi công của Unicon dự kiến rất ít. Tất nhiên, ông Trần Văn Lâm cho rằng việc không trúng thầu thì rất buồn nhưng T3 Tân Sơn Nhất cũng là một dự án thôi, không trúng thầu nhưng công ty có được kinh nghiệm, đội ngũ làm việc chuyên nghiệp.

Thị trường xây dựng - bất động sản sẽ khởi sắc từ quý II/2024

Ông Bolat Duisenov - Chủ tịch HĐQT - đánh giá thị trường chưa có khởi sắc, tăng trưởng GDP dưới kỳ vọng và ngành bất động sản cũng chưa có gì rõ ràng. Ông Bolat cho rằng quý II/2024, thị trường mới thực sự thấy được khởi sắc.

Do đó, ban lãnh đạo công ty thận trọng và cân nhắc xu hướng thị trường, từ đó đưa ra dự báo doanh thu, lợi nhuận thận trọng, dựa trên các tín hiệu tích cực FDI tăng tốt, một số dự án công nghiệp có giấy phép mới, được xây dựng trong thời gian tới.

Ông nói công ty cần tìm cơ hội then chốt để có bước nhảy vọt, không muốn công ty là nhà thầu có giá rẻ nhất, muốn công trình có giá trị tốt nhất.

Đa dạng hóa thị trường kinh doanh cũng là điều ông Bolat Duisenov nhấn mạnh. Chủ tịch Coteccons cho rằng trước đây, cá nhân ông nhận nhiều ý kiến phê phán, đóng góp gay gắt của cổ đông nhưng gần đây thì nhận nhiều tin nhắn động viên hơn về chiến lược này. Tuy nhiên, công ty sẽ thử nghiệm chiến lược này, đương nhiên không phải mọi thứ sẽ thành công, có thể thất bại nhưng không bỏ cuộc.

"Đội ngũ Coteccons khiêm tốn nhưng sẽ rất lỳ đòn", ông Bolat Duisenov khẳng định.

Chủ tịch Coteccons: Không thắng thầu sân bay Long Thành, tôi rất buồn - 2

Ông Võ Hoàng Lâm - Tổng giám đốc - đánh giá thị trường xây dựng, bất động sản hồi phục năm 2024 (Ảnh: Coteccons).

Ông Võ Hoàng Lâm tiết lộ giá trị hợp đồng ký mới (backlog) năm 2024-2025 trên 20.000 tỷ đồng. Ông cho hay nhịp hồi phục sẽ đến năm 2024, từ đó nguồn việc của doanh nghiệp sẽ rất lớn từ năm 2024.

HĐQT Coteccons trình kế hoạch năm tài chính 2024 với doanh thu gấp 2,6 lần năm trước, lợi nhuận gấp 5,2 lần, lần lượt đạt 17.793 tỷ đồng và 274 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, năm tài chính 2023 chỉ được doanh nghiệp này tính trong 6 tháng (1/1/2023-30/6/2023) - đây là năm chuyển tiếp để Coteccons thay đổi cách tính. Thông thường trước đây, một năm tài chính kéo dài từ ngày 1/1 đến ngày 31/12.

Quý đầu tiên của năm tài chính mới, ông Võ Hoàng Lâm cho biết doanh thu tăng khoảng 15-20% còn lợi nhuận tích cực. Tuy nhiên, số liệu chính thức sẽ được công bố sau.

Với năm tài chính 2023, Coteccons đạt doanh thu 6.744 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 52 tỷ đồng, thực hiện lần lượt 88% và 118% kế hoạch. HĐQT trình cổ đông không chia cổ tức cho năm tài chính này.

Tính tại ngày 30/6/2023, Coteccons có tổng tài sản 21.375 tỷ đồng, tăng thêm 2.408 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh nghiệp có 1.882 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, 1.955 tỷ đồng tiền gửi hưởng lãi từ 4% đến 9,8%/năm.