1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Chủ nợ Trung Quốc tá hỏa khi Mỹ đóng cửa

Cùng với hàng triệu dân Mỹ, Trung Quốc cũng không nằm ngoài vòng ảnh hưởng của vụ đóng cửa chính phủ ngày 1/10 vừa qua bởi họ là chủ nợ lớn nhất của Mỹ.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, mức ảnh hưởng của sự vụ này lên nền kinh tế thứ hai thế giới là không quá nghiêm trọng.

Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Chính phủ Mỹ nợ Trung Quốc nhiều nhất với gần 1,28 ngàn tỷ USD vào tháng 7, tăng 1,5 tỷ so với tháng 6.

Đảng Cộng hòa và Dân chủ vẫn đang bất đồng dữ dội xung quanh vấn đề cắt giảm chi tiêu công, buộc Quốc hội phải đóng cửa chính phủ vào ngày 1/10 vừa qua. Các chuyên gia kinh tế nhận định, nếu tình trạng này kéo dài trong 3 tuần, nó sẽ ngốn 1,4% tổng giá trị GDP của Mỹ. Để mở cửa trở lại, chính phủ Mỹ sẽ phải buộc lòng giảm bớt các gói kích thích kinh tế và điều này đương nhiên làm tổn hại đến hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc.

 

Chủ nợ Trung Quốc tá hỏa khi Mỹ đóng cửa

Không những vậy, theo thông tin mới nhất được giới truyền thông phản ánh, chỉ sau vài ngày lệnh đóng cửa chính phủ được thực thi, không ít doanh nghiệp của Trung Quốc (đặc biệt các công ty du lịch) đã “khóc ròng” khi hoạt động của họ bị đình trệ vì lệnh đóng cửa hàng trăm điểm tham quan tại Mỹ.

Tuy nhiên, việc Mỹ đóng cửa chính phủ diễn ra đúng vào dịp Trung Quốc bắt đầu kỳ nghỉ Quốc khánh. Do đó, những sự kiện chính trị sẽ tạm ngưng. Các nhà phân tích cho rằng, Trung Quốc không quá đau đầu bởi Bắc Kinh vẫn đang tập tập trung nhiều vào việc thúc đẩy quan hệ kinh tế hơn là quan hệ chính trị với Mỹ.

Giáo sư Liu Bao Cheng (Đại học Kinh doanh quốc tế ở Bắc Kinh) - cố vấn cho Bộ Thương mại Trung Quốc, cho rằng, Trung Quốc đã từng bước khắc phục tình trạng bất ổn kinh tế, giảm sự lệ thuộc vào người tiêu dùng Mỹ với những chính sách mới nhằm thúc đẩy tiêu dùng trong nước đồng thời đầu tư nhiều hơn và thị trường Đông Nam Á và châu Phi.

Giáo sư nói: “Đối với chính phủ Trung Quốc, tôi nghĩ họ đã quen với những biến động không chỉ ở trong nước mà còn trên thị trường tài chính toàn cầu. Việc Mỹ đóng cửa chính phủ đúng là một sự kiện lớn nhưng không đến nỗi tạo nên cơn chấn động cho Trung Quốc. Các nhà quản lý của quỹ đầu tư quốc gia nước này là những người sáng suốt và giỏi giang, với nhiều năm kinh nghiệm. Cũng hi vọng tuy đang trong thời điểm khó khăn nhưng chính phủ Liên bang sẽ thu xếp để hợp tác với Trung Quốc trong việc giải quyết một số vấn đề quốc tế”.

Mặc dù vậy, mới đây đồng USD lại bị hạ giá. Điều này có thể khiến đồng nội tệ Trung Quốc tăng giá, càng kích thích tình trạng lạm phát. Với lý do đó, các nhà lãnh đạo kinh tế của nước này sẽ phải quan sát từng diễn biến tiếp theo của Washington.

Theo HungNinh
Vietnamnet