Doanh nghiệp tuần qua:
CEO Samsung qua đời đột ngột; lộ vai trò của vợ Quang Hải tại một công ty
(Dân trí) - Chủ tịch VIB Đặng Khắc Vỹ tiết lộ nhiều thông tin quan trọng về ngân hàng; CEO Samsung bị ngưng tim sau lễ cưới của con gái vào ngày 22/3 là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua...
Hé lộ về công ty của vợ Quang Hải thành lập
Thời gian gần đây, Chu Thanh Huyền - vợ của cầu thủ Quang Hải - liên tục vướng lùm xùm trong kinh doanh. Hồi giữa tháng 3, cô bị tố quảng cáo lố sản phẩm sữa dành cho trẻ em. Nhiều người đã lên tiếng cho rằng trẻ em phải từ 24 tháng trở lên mới có thể sử dụng sản phẩm này, nhưng trong đoạn video, Chu Thanh Huyền lại cho con trai chỉ mới gần 8 tháng tuổi sử dụng sản phẩm.
Ngoài công việc livestream, Chu Thanh Huyền còn là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của một doanh nghiệp có trụ sở tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Công ty có vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Trong đó, Chu Thanh Huyền góp 1,28 tỷ đồng, tương đương 64% vốn. Một cá nhân khác là ông Lê Văn Khánh góp 36% vốn còn lại, tương đương 720 triệu đồng.
Ngoài ra, cô còn là người đại diện pháp luật của hộ kinh doanh mỹ phẩm Hàn Quốc hoạt động từ tháng 7/2023 ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tuy nhiên hộ kinh doanh này đã ngừng hoạt động.
Phát Đạt lên tiếng khi cựu lãnh đạo thao túng cổ phiếu

Đại diện ban lãnh đạo Phát Đạt trong một cuộc họp với cổ đông (Ảnh: PDR).
Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định xử phạt 2 cá nhân thao túng giá cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) từ ngày 15/8 đến 9/12/2022. 2 cá nhân bị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi thao túng thị trường chứng khoán là bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Phan Thành Tâm.
Bà Thảo xuất hiện trong danh sách ứng cử viên vào Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Phát Đạt năm 2018. Tuy nhiên sau đó, bà Thảo là ứng viên duy nhất không trúng cử vào HĐQT.
Bà Thảo (sinh năm 1976) từng đảm nhận các chức vụ như kế toán trưởng, trưởng ban Kiểm soát nội bộ, trợ lý đối ngoại của ban Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp nhân cho doanh nghiệp này.
Ban lãnh đạo Phát Đạt khẳng định không liên quan gì tới các hoạt động này. Doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục triển khai đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra.
CEO Samsung đột ngột qua đời do ngưng tim
Theo Reuters, người phát ngôn của Samsung xác nhận qua điện thoại việc CEO Han Jong-hee đã qua đời sáng 25/3.
Theo Chosun Biz, ông Han Jong-hee bị ngưng tim sau lễ cưới của con gái vào ngày 22/3. Ông được đưa vào bệnh viện Seoul Samsung Hospital để cấp cứu, nhưng không qua khỏi.
Ông Han Jong-hee là người đứng đầu mảng kinh doanh thiết bị di động và thiết bị điện tử tiêu dùng. Ông cũng trở thành đồng CEO Samsung Electronics, cùng với Jun Young-hyun giám sát mảng kinh doanh chip của công ty.
Phấn đấu đến năm 2030 có thêm ít nhất 1 triệu doanh nghiệp

Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy đầu tư của các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn để tạo động lực dẫn dắt, kích hoạt đầu tư của các DNNVV (Ảnh: VGP).
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 10 về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).
Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu thực hiện quyết liệt mục tiêu phát triển DNNVV nhanh, bền vững, tăng trưởng về số lượng, chất lượng, quy mô, hiệu quả hoạt động và đóng góp quan trọng vào nền kinh tế. Phấn đấu từ nay đến năm 2030 có thêm ít nhất 1 triệu doanh nghiệp.
Các bộ, ngành, địa phương có liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, coi khó khăn của người dân, doanh nghiệp là khó khăn của mình để chủ động hỗ trợ, đồng hành.
Theo Chỉ thị, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện chính sách, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho DNNVV.
Chủ tịch VIB chỉ ra một trong các vấn đề "nóng" của ngành ngân hàng
Trong phiên thảo luận phiên họp cổ đông thường niên của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB, mã chứng khoán: VIB), ông Đặng Khắc Vỹ - Chủ tịch HĐQT đề cập đến vấn đề Nghị định 42 đang được luật hóa. Ông Vỹ cho biết việc không được luật hóa Nghị quyết 42 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng có tác động rất lớn đối với hệ thống ngân hàng, đặc biệt là đối với những ngân hàng bán lẻ.
Đại diện ngân hàng kỳ vọng với những thông tin hiện tại thì Nghị quyết 42 sẽ sớm được thông qua. Đó là lợi ích lớn cho ngành ngân hàng, giúp thu hồi nợ được nhanh hơn và tác động tích cực tới kết quả kinh doanh.
Về nợ xấu, lãnh đạo VIB cho biết đây là một trong những vấn đề "nóng" của ngành ngân hàng, khi nhiều tổ chức tín dụng hôm nay vẫn hoạt động ổn định nhưng ngày mai có thể cần đến sự hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước.
Highlands Coffee báo lãi hơn 1.000 tỷ đồng
Theo báo cáo tài chính quý IV/2024 của Jollibee Foods Corporation (JFC) - "ông lớn" trong ngành thực phẩm và đồ uống tại Philippines, lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay (EBITDA) của chuỗi Highlands Coffee trong năm vừa qua đạt hơn 2,34 tỷ peso (tương đương hơn 1.039 tỷ đồng), tăng 4,5% so với năm 2023.
Như vậy, tính trung bình, Highlands Coffee lãi hơn 2,8 tỷ đồng mỗi ngày quy đổi theo VND. Đến hết năm 2024, Highlands Coffee là chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam và có hệ thống quán cà phê Highlands nhượng quyền tại Philippines. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho biết doanh số bán hàng tại cùng một cửa hàng giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng giao dịch cũng giảm 3,9%.
Sếp NCB nói về việc xử lý 200 triệu cổ phiếu Bamboo Airways
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB - mã chứng khoán: NVB) ngày 29/3 tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Tại phiên họp, cổ đông quan tâm là tiến độ xử lý khối tài sản hơn 200 triệu cổ phiếu Bamboo Airways do NCB sở hữu. Giải đáp thắc mắc, Chủ tịch HĐQT NCB Bùi Thị Thanh Hương cho biết năm 2022, khi tập đoàn mẹ của Bamboo Airways là FLC gặp khó khăn, ngân hàng đã tìm được đối tác đặt mua số cổ phiếu này. Khoản tiền thu về từ giao dịch dự kiến đảm bảo bù đắp toàn bộ gốc và lãi liên quan.
Tuy nhiên, sau dịch Covid-19, ngành hàng không tiếp tục lao đao vì khủng hoảng động cơ. Trong bối cảnh đó, đối tác mua lại số cổ phiếu trên đã xin gia hạn thanh toán đến muộn nhất là năm 2026.
Bà Hương nhấn mạnh nếu khoản đầu tư này được thu hồi theo kế hoạch, NCB có thể ghi nhận một khoản thu nhập bất thường, cải thiện đáng kể tình hình tài chính. Hiện tại, ngân hàng vẫn đang trích lập dự phòng một cách thận trọng.