Cựu sếp Phát Đạt thao túng cổ phiếu, lãnh đạo công ty nói không liên quan

Khổng Chiêm

(Dân trí) - Trong thời gian 2 cá nhân thao túng cổ phiếu Phát Đạt, mã này giảm sàn nhiều phiên liên tiếp khiến công ty phải giải trình với cơ quan quản lý.

Một trong 2 cá nhân thao túng PDR là cựu lãnh đạo Phát Đạt

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định xử phạt 2 cá nhân thao túng giá cổ phiếu công ty từ ngày 15/8 đến 9/12/2022.

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) phát đi thông cáo liên quan quyết định trên. Ban lãnh đạo Phát Đạt khẳng định không liên quan gì tới các hoạt động này. Doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục triển khai đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra.

Cựu sếp Phát Đạt thao túng cổ phiếu, lãnh đạo công ty nói không liên quan - 1

Đại diện ban lãnh đạo Phát Đạt trong một cuộc họp với cổ đông (Ảnh: PDR).

2 cá nhân bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi thao túng thị trường chứng khoán là bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Phan Thành Tâm.

Cụ thể, từ ngày 15/8/2022 đến 9/12/2022, bà Thảo và ông Tâm (lần lượt thường trú tại quận 5 và quận 1, TPHCM) đã sử dụng 164 tài khoản để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu PDR giữa các tài khoản với nhau nhằm tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu PDR.

Địa chỉ thường trú của bà Thảo trùng khớp với thông tin trong bộ tài liệu họp Đại hội cổ đông công ty vào năm 2018. Trong tài liệu này, bà Thảo xuất hiện trong danh sách ứng cử viên vào Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Phát Đạt. Tuy nhiên sau đó, bà Thảo là ứng viên duy nhất không trúng cử vào HĐQT.

Theo sơ yếu lý lịch được cung cấp công khai cho cổ đông thời điểm đó, bà Thảo (sinh năm 1976) từng làm kế toán trưởng của Phát Đạt từ tháng 9/2004 đến tháng 11/2005.

Từ tháng 12/2005 đến tháng 1/2011, bà này làm Trưởng ban Kiểm soát nội bộ của Phát Đạt. Cũng từ tháng 12/2005 đến tháng 8/2013, bà Thảo làm Trợ lý đối ngoại của ban Tổng giám đốc Phát Đạt.

Sau đó, từ tháng 9/2013, bà Thảo làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Vận tải biển Trường Phát Lộc; từ tháng 11/2016 làm Phó Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp nhân cho doanh nghiệp này.

Cũng theo hồ sơ khi đó, Công ty Trường Phát Lộc là đơn vị hợp tác với Phát Đạt để đầu tư dự án Millennium (quận 4, TPHCM).

Bị thao túng nhưng giá cổ phiếu giảm

Trong quyết định của UBCKNN, đơn vị này nêu không phát hiện khoản thu trái pháp luật nào từ hành vi thao túng của 2 cá nhân là bà Thảo và ông Tâm.

Với vi phạm trên, UBCKNN phạt bà Thảo và ông Tâm mỗi người 1,5 tỷ đồng, đồng thời cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong 2 năm, kể từ ngày 24/3.

Trong khoảng thời gian 2 cá nhân thao túng chứng khoán (từ ngày 15/8 đến ngày 9/12/2022), giá cổ phiếu PDR tăng từ 54.200 đồng/đơn vị lên cao nhất 58.400 đồng/đơn vị, tức tăng 8% sau đó giảm mạnh về vùng 12.000 đồng/đơn vị. Đến ngày 9/12/2022, cổ phiếu còn 16.500 đồng/đơn vị, tức giảm 70% so với ngày đầu diễn ra thao túng.

Cũng trong khoảng thời gian đó, cổ phiếu PDR có nhiều phiên giảm sàn liên tiếp. Cổ phiếu giảm sàn liên tục 10 phiên từ ngày 4/11 đến ngày 17/11/2022, sau đó tiếp diễn tình trạng này từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/2022.

Trong văn bản giải trình gửi lên cơ quan quản lý thời điểm đó, lãnh đạo Phát Đạt giải thích rằng giá cổ phiếu giảm do yếu tố tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những triển vọng kém tích cực về kinh tế và bất động sản.

Ngoài ra, nhà đầu tư có vay ký quỹ bị ép bán chủ động từ công ty chứng khoán để thu hồi vốn vay và hiện tượng này vẫn tiếp tục đang xảy ra. Tuy nhiên, sau chuỗi giảm mạnh, cổ phiếu PDR bất ngờ đảo chiều tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 29/11/2022 đến ngày 5/12/2022. Phát Đạt giải trình do thị trường quyết định.

Theo báo cáo quản trị năm 2022, ông Nguyễn Văn Đạt sở hữu hơn 288,4 triệu cổ phiếu PDR, tỷ lệ 42,95%. Doanh nghiệp liên quan đến ông Đạt là Công ty TNHH Phát Đạt Holdings nắm 10,07% vốn.

Đến cuối năm 2024, ông Đạt còn sở hữu hơn 38,3% vốn Phát Đạt. Công ty liên quan là Phát Đạt Holdings nắm 9,15% vốn.

Chốt phiên giao dịch ngày 24/3, cổ phiếu PDR giảm 1,48% về mức 20.000 đồng/đơn vị, nằm trong top các mã ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số VN-Index.