Sếp NCB nói về việc xử lý 200 triệu cổ phiếu Bamboo Airways
(Dân trí) - Chủ tịch NCB giải đáp các thắc mắc của cổ đông liên quan tới khoản đầu tư tại Bamboo Airways. Ngân hàng này năm nay sẽ nâng vốn điều lệ từ 11.780 tỷ đồng lên 19.280 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB - mã chứng khoán: NVB) ngày 29/3 tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Tại phiên họp, cổ đông quan tâm là tiến độ xử lý khối tài sản hơn 200 triệu cổ phiếu Bamboo Airways do NCB sở hữu. Giải đáp thắc mắc, Chủ tịch HĐQT NCB Bùi Thị Thanh Hương cho biết năm 2022, khi tập đoàn mẹ của Bamboo Airways là FLC gặp khó khăn, ngân hàng đã tìm được đối tác đặt mua số cổ phiếu này. Khoản tiền thu về từ giao dịch dự kiến đảm bảo bù đắp toàn bộ gốc và lãi liên quan.
Tuy nhiên, sau dịch Covid-19, ngành hàng không tiếp tục lao đao vì khủng hoảng động cơ. Điều này đã làm cho các doanh nghiệp hàng không trên toàn thế giới nói chung, và thị trường Việt Nam nói riêng, tiếp tục đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, đối tác mua lại số cổ phiếu trên đã xin gia hạn thanh toán đến muộn nhất là năm 2026.
Bà Hương nhấn mạnh nếu khoản đầu tư này được thu hồi theo kế hoạch, NCB có thể ghi nhận một khoản thu nhập bất thường, cải thiện đáng kể tình hình tài chính. Hiện tại, ngân hàng vẫn đang trích lập dự phòng một cách thận trọng.
Một cổ đông khác thắc mắc về lộ trình đưa cổ phiếu NCB ra khỏi diện cảnh báo sau 2 năm lỗ liên tiếp. Trả lời vấn đề này, Chủ tịch Bùi Thị Thanh Hương cho biết ngân hàng mục tiêu đến hết năm 2025 hoặc muộn nhất là năm 2026 sẽ có lợi nhuận, qua đó giúp cổ phiếu ngân hàng thoát khỏi diện cảnh báo.
"Một doanh nghiệp niêm yết được phép lỗ tối đa 2 năm liên tiếp. Nếu đến năm thứ 3 có lãi, điều đó chứng tỏ ngân hàng đã trở lại hoạt động bình thường. Chúng tôi hy vọng từ năm 2026, cổ đông sẽ đón nhận những thông tin tích cực hơn từ ngân hàng", bà Hương chia sẻ.

Quang cảnh phiên họp (Ảnh: BTC).
Một trong những nội dung được thông qua tại họp đại hội là kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 11.780 tỷ đồng lên 19.280 tỷ đồng, thông qua phát hành riêng lẻ 700 triệu cổ phiếu, giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
Dự kiến, đợt phát hành sẽ diễn ra trong quý II-IV năm nay, sau khi được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt. Nhà băng này cho biết số tiền thu về sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, trích lập dự phòng rủi ro và hỗ trợ các hoạt động tái cấu trúc.
Trước đó, từ năm 2021 đến nay, ngân hàng đã trải qua 2 đợt tăng vốn, nâng vốn điều lệ từ 4.100 tỷ đồng lên gần 11.780 tỷ đồng.
Năm ngoái, NCB ghi nhận khoản lỗ tăng cao do thực hiện trích lập dự phòng và thoái lãi dự thu và chi phí xử lý các khoản tồn đọng cũ theo phương án cơ cấu lại đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt. Tổng tài sản ngân hàng đạt 118.559 tỷ đồng, thực hiện được 112% kế hoạch đặt ra trước đó; tổng dư nợ cho vay đạt 71.175 tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch; huy động vốn từ dân cư đạt 100.489 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch...
Năm 2025, NCB kế hoạch kinh doanh với tổng tài sản, huy động khách hàng lần lượt tăng 14,6% và 23,2% so với thực hiện năm 2024; cho vay khách hàng tăng 30%. Sau 2 năm lỗ liên tiếp, NCB đặt mục tiêu lợi nhuận 59 tỷ đồng.
Hé lộ về kết quả kinh doanh quý I/2025, Tổng giám đốc Tạ Kiều Hưng cho biết những tín hiệu trong các tháng đầu năm 2025 đang rất tích cực về mặt tổng doanh thu. Theo ông Hưng, dự kiến doanh thu quý I sẽ vượt khoảng 25% kế hoạch đặt ra.