1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Cây xăng ở Hà Nội treo biển hết hàng, khách ngậm ngùi quay xe

Nguyễn Khánh

(Dân trí) - Theo ghi nhận của Dân trí, một số cây xăng ở Hà Nội treo biển hết xăng. Không ít khách đến nơi phải ngậm ngùi quay xe, vội vã tìm chỗ khác. Hiện tượng xảy ra đúng kỳ điều chỉnh giá.

Trước kỳ điều chỉnh tăng giá chiều nay (11/3), người dân đổ xô xếp hàng mua xăng. Tình trạng này kéo dài từ trưa hôm 10/3 đến hôm nay chưa thấy vãn. 

Theo ghi nhận của Dân trí, tại không ít cây xăng ở Hà Nội trưa nay, lượng khách tăng đột biến, ra vào tấp nập như "trẩy hội". Một số chủ cửa hàng cho biết người mua phải mua nhiều gấp 3-5 lần so với những ngày trước đó.

Cây xăng ở Hà Nội treo biển hết hàng, khách ngậm ngùi quay xe - 1

Xếp hàng dài mua xăng tại một cửa hàng khu vực Ngã Tư Sở, Hà Nội trưa nay (11/3) (Ảnh: N.M).

Thậm chí có người mang cả xô, can, thùng phuy đến mua xăng dầu khiến cho lượng tiêu thụ tăng đột biến. Trước tình trạng cầu tăng gấp nhiều lần so với bình thường, một số cây xăng treo biển hết hàng.

Tại cây xăng ở phố Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, nhiều khách hàng rẽ vào rồi vội vàng quay xe khi nhìn thấy tấm biển báo "hết xăng". Một nhân viên cho biết xăng hết do người dân mua quá đông, xe bồn chưa kịp tiếp nhiên liệu.

Cây xăng ở Hà Nội treo biển hết hàng, khách ngậm ngùi quay xe - 2

Người dân ngậm ngùi quay xe khi không mua được xăng (Ảnh: N.M).

Theo phản ánh, cửa hàng bán lẻ xăng dầu có địa chỉ số 497 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội cũng treo biển hết xăng, còn dầu. Tại đây, dầu vẫn đang được bán bình thường. 

Qua xác minh từ phía cơ quan quản lý thị trường, cửa hàng có ký hợp đồng mua bán xăng dầu với thương nhân phân phối là Công ty cổ phần Xăng dầu Hưng Yên nhưng thương nhân phân phối chưa kịp cung cấp hàng.

Cây xăng ở Hà Nội treo biển hết hàng, khách ngậm ngùi quay xe - 3

Khách tăng đột biến, nhiều cây xăng liên tục bơm nhiên liệu (Ảnh: N.M).

Một số cửa hàng xăng dầu tại Kim Quan và Thạch Xá, Thạch Thất cũng bị hết dầu, còn vẫn bán xăng bình thường. Đại diện cửa hàng cho biết đơn vị phân phối chưa kịp cung cấp dầu.

Đại diện Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, tiếp nhận phản ánh, Cục QLTT Hà Nội đã chia thành 4 đoàn thực hiện nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Kết quả kiểm tra, đoàn phát hiện 1 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc Công ty TNHH tập đoàn Nhật Thu tại địa chỉ xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất Hà Nội có hành vi ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Số tiền phạt là 15 triệu đồng.

"Còn lại tại thời điểm kiểm tra, hầu hết cây xăng đã thực hiện bán đúng giá, đúng giờ niêm yết, không găm hàng đợi nhà nước điều chỉnh giá. Cũng có tình trạng cây xăng tạm thời dừng bán một vài phút đợi hàng đang trên đường chuyển về, một vài cửa hàng nghỉ tối trước 10 đến 15 phút so với thời gian đăng ký với Sở Công Thương", phía Tổng cục Quản lý thị trường thông tin.

Trước đó, theo ghi nhận của Dân trí, chiều và tối 10/3, người dân tại Hà Nội đã lũ lượt xếp hàng tại các cây xăng để chờ mua. Tại nhiều cửa hàng, tình trạng ùn ứ đã diễn ra. Có người mang can, xô, chai nhựa đến để mua xăng tích trữ. Cảnh tượng này lâu lắm mới diễn ra tại Hà Nội.

Còn tại thị trường TPHCM, ghi nhận của Dân trí ngày 10/3 cũng cho thấy một số cửa hàng xăng dầu treo biển "hết hàng" hoặc từ chối bán cho khách đi xe máy. Cụ thể, theo ghi nhận, cây xăng trên đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc A, quận Bình Tân, TPHCM) treo biển hết xăng. Còn cách đó không xa, một cây xăng tuy không treo biển thông báo hết hàng nhưng khi có người đi xe vào đổ xăng thì nhân viên lắc tay ra hiệu không bán.