1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Mang can, chai nhựa đi xếp hàng đổ xăng vì lo giá xăng sắp tăng "sốc"

Nhóm phóng viên
Nhóm phóng viên

(Dân trí) - Theo ghi nhận của Dân trí, chiều và tối 10/3, nhiều cây xăng trên địa bàn Hà Nội xuất hiện tình trạng ùn ứ kéo dài vì người dân tranh thủ đi đổ xăng. Đã lâu lắm cảnh tượng này mới xuất hiện ở Hà Nội.

Người dân Hà Nội ùn ùn đi đổ xăng trước "giờ G"

Mang can, chai nhựa đi xếp hàng đổ xăng vì lo giá xăng sắp tăng sốc - 1

Theo kế hoạch, ngày mai (11/3), Liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương sẽ thực hiện điều chỉnh giá xăng theo chu kỳ. Trao đổi với Dân trí, lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu dự báo giá xăng có thể tăng ở mức 3.000 đồng/lít nếu không can thiệp quỹ Bình ổn giá.  Ngay sau khi có thông tin việc giá xăng sẽ có thể tiếp tục leo lên "đỉnh" mới, nhiều người dân ở Hà Nội đã tranh thủ đi đổ xăng dẫn đến tình trạng ùn ứ ở nhiều cửa hàng. Trong ảnh là cảnh người dân xếp hàng đổ xăng ở cây xăng khu vực đường Thái Thịnh (Ảnh: Đỗ Quang).

Mang can, chai nhựa đi xếp hàng đổ xăng vì lo giá xăng sắp tăng sốc - 2

Theo ghi nhận của Dân trí, chiều tối 10/3, nhiều cây xăng đông nghẹt người, có những điểm người dân xếp hàng dài chờ đến lượt mua xăng. Đã khá muộn nhưng lượng người xếp hàng chờ đổ xăng vẫn rất đông tại một cửa hàng xăng Cầu Giấy (Ảnh: Hoàng Dung).

Mang can, chai nhựa đi xếp hàng đổ xăng vì lo giá xăng sắp tăng sốc - 3

Anh Tuyến (Hà Đông, Hà Nội) cho biết anh phải xếp hàng khoảng 30 phút mới đổ được xăng.  Không chỉ anh Tuyến, rất nhiều người trong tình trạng xếp hàng chờ đợi để đổ xăng. Trong số này, có những người đổ xăng do xe đã hết nhưng cũng có người tranh thủ mua trước ngày xăng được dự báo tăng "sốc" (Ảnh: Đỗ Quân).

Mang can, chai nhựa đi xếp hàng đổ xăng vì lo giá xăng sắp tăng sốc - 4

Ghi nhận của Dân trí cho thấy nhiều cây xăng tại Hà Nội, từ khu vực nội thành đến ngoại thành đều đông nghịt khách như ở các phố Thái Thịnh, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Tân Mai, Tam Trinh...  Một cây xăng ở Tân Mai, quận Hoàng Mai lúc 20h đông nghẹt khách (Ảnh: Trần Kháng).

Mang can, chai nhựa đi xếp hàng đổ xăng vì lo giá xăng sắp tăng sốc - 5

Một người dân đã tới cây xăng trên đường Quang Trung (Hà Đông) mua 40 lít xăng đựng trong 2 can nhựa, người dân này chia sẻ: "Cứ mỗi lần đọc được thông tin trên báo là tôi lại đi mua 2 can xăng để dùng dần, vì công việc phải di chuyển nhiều" (Ảnh: Đỗ Quân).

Mang can, chai nhựa đi xếp hàng đổ xăng vì lo giá xăng sắp tăng sốc - 6

Hình ảnh được ghi nhận tại cây xăng khu vực Tam Trinh, Hoàng Mai (Ảnh: Trần Kháng).

Mang can, chai nhựa đi xếp hàng đổ xăng vì lo giá xăng sắp tăng sốc - 7

Nhiều người dân mang can, chai nhựa đi mua xăng tích trữ (Ảnh: Trần Kháng).

Mang can, chai nhựa đi xếp hàng đổ xăng vì lo giá xăng sắp tăng sốc - 8

Một phụ nữ đạp xe ra mua đầy một can 10 lít và một chai 1,5 lít xăng (Ảnh: Trần Kháng).

Mang can, chai nhựa đi xếp hàng đổ xăng vì lo giá xăng sắp tăng sốc - 9

Có những người mang cả can to đi mua xăng trước "giờ G". Hồi tháng 5/2020 cũng đã diễn ra tình trạng người dân ùn ùn đi đổ xăng trước giờ tăng giá. Ở thời điểm đó, ngay sau khi có thông tin giá xăng có thể bật tăng trở lại sau chuỗi giảm sâu liên tiếp tới 8 phiên, nhiều người đã ùn ùn đi đổ xăng, tranh thủ mức giá rẻ chưa từng có (Ảnh: Trần Kháng).

Mang can, chai nhựa đi xếp hàng đổ xăng vì lo giá xăng sắp tăng sốc - 10

Ô tô xếp hàng dài chờ đến lượt được đổ xăng tại cây xăng 112 Trần Phú, Hà Đông (Ảnh: Phan Hưng).

Mang can, chai nhựa đi xếp hàng đổ xăng vì lo giá xăng sắp tăng sốc - 11

Tại một cửa hàng xăng dầu trên phố Tân Mai, tình trạng cũng diễn ra tương tự (Ảnh: Trần Kháng).

Mang can, chai nhựa đi xếp hàng đổ xăng vì lo giá xăng sắp tăng sốc - 12

"Tôi nghĩ giá xăng tăng một phần là do ảnh hưởng của chiến sự tại Ukraine, dự đoán sắp tới giá xăng còn tăng thêm nữa", anh Minh (sống ở Mộ Lao, Hà Đông) vừa tự bơm xăng vừa chia sẻ (Ảnh: Hưng Phan).

Mang can, chai nhựa đi xếp hàng đổ xăng vì lo giá xăng sắp tăng sốc - 13

Chị Hoa (sống ở Mộ Lao, Hà Đông) chia sẻ: "Tôi cảm thấy khó hiểu khi xăng tăng giá liền nhau nhiều đợt như vậy. Sử dụng xe máy đi lại cũng ít nên tôi cảm thấy không lo lắng lắm, hôm nay đổ xăng vì tiện lúc đi xe mà xăng báo gần hết. Tuy nhiên xăng tăng giá có thể ảnh hưởng nhiều đến người lao động có thu nhập thấp" (Ảnh: Hưng Phan).

Mang can, chai nhựa đi xếp hàng đổ xăng vì lo giá xăng sắp tăng sốc - 14

Nhân viên bán xăng làm việc liên tục nhưng cũng không đủ đáp ứng nhu cầu của người dân. Có xe cố tình phi ngược chiều chen lên trước gây ùn tắc khu vực bán xăng khiến nhiều khách vào đổ xăng phải chờ đợi hơn nửa tiếng mới tới lượt (Ảnh: Hưng Phan).

Mang can, chai nhựa đi xếp hàng đổ xăng vì lo giá xăng sắp tăng sốc - 15

Lượng xăng khách mua mỗi lần lên tới vài 500.000 đồng đến cả triệu đồng (Ảnh: Đỗ Quân).

Mang can, chai nhựa đi xếp hàng đổ xăng vì lo giá xăng sắp tăng sốc - 16

Nhân viên cây xăng làm việc không ngơi nghỉ vì lượng khách quá đông so với các ngày khác (Ảnh: Đỗ Quân).

Mang can, chai nhựa đi xếp hàng đổ xăng vì lo giá xăng sắp tăng sốc - 17

Đến 21h, nhiều cửa hàng xăng dầu vẫn đông nghịt khách, nhân viên đổ xăng, thu tiền không nghỉ tay (Ảnh: Trần Kháng).

Mang can, chai nhựa đi xếp hàng đổ xăng vì lo giá xăng sắp tăng sốc - 18

Chú Tưởng - nhân viên cây xăng ở Trần Phú (Hà Đông) nói: "Người dân ùn ùn đi đổ xăng từ sáng, tuy nhiên tôi không thấy có thông tin gì về việc tăng giá. Lượng khách đông như thế này vẫn là bình thường so với kỷ lục của cây xăng" (Ảnh: Hưng Phan).

Người dân không cần tích trữ xăng dầu

Trao đổi với Dân trí tối 10/3, một lãnh đạo phía Bộ Công Thương cho biết đã nắm được thông tin. Vị này khuyến nghị người dân sử dụng xăng dầu tiết kiệm, hiệu quả và không tích trữ vì còn ảnh hưởng tới an toàn, phòng cháy chữa cháy.

Vị này cho biết, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã có Công văn số 1155 gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu. Trước tình hình khó khăn về nguồn cung và giá xăng dầu biến động mạnh như hiện nay, nếu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoặc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu ngưng hoặc hạn chế bán hàng mà không có lý do chính đáng sẽ bị xem xét đình chỉ hoặc tước giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định.

Còn theo chia sẻ của một lãnh đạo doanh nghiệp xăng dầu, với mức tăng mạnh như vậy không loại trừ việc cơ quan điều hành sẽ tính toán phương án tăng 1.000 đồng/lít rồi sau đó sẽ tăng tiếp với tần suất dày hơn đến khi hết lỗ.

Trong khi đó, phía Bộ Công Thương cho biết mức giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới đang tăng rất mạnh sẽ tác động lớn đến giá xăng dầu thành phẩm trong nước, đẩy giá xăng dầu trong nước đến kỳ điều hành ngày 11/3 có thể tăng ở mức 5.000-8.000 đồng/lít/kg tùy loại (tương đương tăng 27-44%) so với giá xăng dầu đầu năm 2022.