1. Dòng sự kiện:
  2. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Kết quả kinh doanh

Bình Định kêu gọi nhà máy đường An Khê mua mía “cứu” nông dân

(Dân trí) - Với việc Công ty CP Đường Bình Định (BISUCO) tạm dừng hoạt động vì chưa đảm bảo một số yếu tố về môi trường, khiến người trồng mía ở Bình Định điêu đứng. UBND huyện Tây Sơn (Bình Định) đã đề nghị Nhà máy đường An Khê thu mua mía “giải cứu” người nông dân.

Theo UBND huyện Tây Sơn, hiện nay cây mía đang thời điểm thu hoạch đứng trên ruộng của huyện còn khoảng 28.000 tấn, nhằm giúp nông dân thu hoạch kịp thời, đạt năng suất và triển khai vụ tiếp theo, UBND huyện Tây Sơn đề nghị Nhà máy đường An Khê (Gia Lai) tổ chức thu mua mía nguyên liệu trên địa bàn huyện, đồng thời thu hoạch từ ngày 4/4 đến 30/4.

Hàng chục xe tải chở mía đang đậu trước Công ty CP Đường Bình Định, nhưng công ty đang tạm dừng sản xuất để xử lý các yếu tố môi trường.
Hàng chục xe tải chở mía đang đậu trước Công ty CP Đường Bình Định, nhưng công ty đang tạm dừng sản xuất để xử lý các yếu tố môi trường.

Trước việc Công ty CP Đường Bình Định (BISUCO - đóng tại xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, Bình Định) bị UBND tỉnh Bình Định buộc tạm dừng hoạt động vì chưa đảm bảo một số yếu tố về môi trường, khiến người trồng mía ở địa phương này đang gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, ngày 9/4, Cty CP Đường Bình Định tiếp tục tạm dừng sản xuất sau khi ép hết lượng mía còn lại theo phiếu đốn của công ty đã cung cấp, để xử lý các tồn tại về công tác bảo vệ môi trường.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 10/4, hàng chục xe tải chở mía đang đậu chờ phía trước cổng Cty CP Đường Bình Định để chờ cân bán mía. Trong khi đó, người trồng mía như đang ngồi trên đống lửa vì nhiều diện tích mía đang chết khô trên ruộng.

Ông Khương như ngồi trên đống lửa vì 1,5 ha mía đã quá thời gian thu hoạch.
Ông Khương như ngồi trên đống lửa vì 1,5 ha mía đã quá thời gian thu hoạch.

Với trên 1,5 ha mía đang đứng trơ trọi trên ruộng, ông Võ Khương ở thôn Thượng Giang 1 (xã Tây Giang) lo ngay ngáy vì nghe tin Cty CP Đường Bình Định ngừng hoạt động.

“Thời điểm này năm ngoái, công ty đã thu mua được hơn nửa diện tích. Nhưng năm nay, trên 1,5 ha mía của gia đình tôi vẫn đứng trơ ngoài ruộng. Mấy năm trước, Bisuco còn có chính sách hỗ trợ đầu tư, thu mua mía của nông dân, nhưng giờ nông dân tự bơi. Nhà nông chúng tôi một năm có 1 vụ mía, đến giờ công ty không phát phiếu mua mía, mía chết khô dần ngoài ruộng. Cứ thế này chỉ có giết chết nông dân…”, ông Khương thở dài.

Ông Nguyễn Văn Hòe, Giám đốc Nhà máy đường An Khê cam kết: Nhà máy sẽ mua hết sản lượng mía vụ ép 2017-2018, đảm bảo tái sinh gốc kịp thời vụ. Tùy thuộc vào tình hình nhân công thu hoạch, chất lượng mía nguyên liệu theo quy chuẩn, nhà máy dự kiến thu mua 500 tấn/ngày trở lên tại vùng nguyên liệu tỉnh Bình Định, cơ bản đến 20/5 sẽ thu mua hết mía trên đồng.

Nhiều diện tích mía của nông dân Bình Định đang khô dần vì chưa được Bisuco thu mua.
Nhiều diện tích mía của nông dân Bình Định đang khô dần vì chưa được Bisuco thu mua.

Nhà máy sẽ tiếp tục đầu tư phát triển mía trên địa bàn tỉnh Bình Định theo chủ trương và kế hoạch của địa phương. Đặc biệt sẽ tập trung xây dựng nhiều cánh đồng lớn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất mía tập trung có năng suất và chất lượng cao.

Theo Nhà máy đường An Khê, hiện nhà máy đang mua và hỗ trợ tiền vận chuyển 200.000 đồng/tấn với giá 800.000 đồng/tấn (10 chữ đường), 720.000 đồng/tấn (9 chữ đường) và 640.000 đồng/tấn (8 chữ đường). Đến nay, nhà máy đã thu mua 6.000 tấn mía của nông dân và thanh toán tiền cho hộ dân trong ngày.

“Để giảm thiểu tổn thất sau khi thu hoạch, nhà máy mong muốn tỉnh Bình Định, Sở NN-PTNT tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã vùng mía tuyên truyền đến người trồng mía phối hợp với nhà máy để biết chính sách đầu tư - mua mía của nhà máy, có kế hoạch thu mua mía hợp lý, đảm bảo mía thu về nhà máy đạt chất lượng chín - tươi - sạch”, ông Hòe cho hay.

Nhà máy đường An Khê (Gia Lai) cam kết mua mía của nông dân Bình Định với giá ưu đãi.
Nhà máy đường An Khê (Gia Lai) cam kết mua mía của nông dân Bình Định với giá ưu đãi.

Như Dân trí đã thông tin, bước vào vụ ép mía 2017 - 2018, Công ty CP Đường Bình Định (Bisuco) 2 lần bị tạm dừng hoạt động vì không đảm bảo các yếu tố bảo vệ môi trường. Gần nhất, ngày 19/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu đã ký văn bản yêu cầu BISUCO, tạm ngừng hoạt động sản xuất vụ ép mới niên vụ 2017-2018 kể từ ngày 23/3 cho đến khi hoàn thành các nội dung về công tác bảo vệ môi trường còn tồn tại, chưa khắc phục kéo dài.

Doãn Công

Bình Định kêu gọi nhà máy đường An Khê mua mía “cứu” nông dân - 5