1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bình Định ghi nhớ hợp tác về dự án điện gió 4,6 tỷ USD

Doãn Công

(Dân trí) - Lãnh đạo Bình Định đã ký kết ghi nhớ hợp tác với chủ đầu tư đến từ Đức về dự án điện gió ngoài khơi có tổng vốn hơn 4,6 tỷ USD.

Ngày 21/11, UBND tỉnh Bình Định phối hợp với Phòng Công nghiệp và thương mại Đức tại Việt Nam tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Đức.

Tham dự hội nghị còn có khoảng 100 doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp Đức và Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tham dự trực tuyến tại các điểm cầu Trung Quốc, Thái Lan, Singapore và Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cho hay hiện tỉnh có 4 dự án của các doanh nghiệp Đức đang triển khai với tổng vốn đăng ký trên 55 triệu USD, thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp. "Các dự án này sẽ tạo đà để ngành công nghiệp - một trong 5 trụ cột tăng trưởng của Bình Định - phát triển hơn nữa trong thời gian tới", ông nói. 

Theo ông Simon Kreye - Phó Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam - kinh tế xanh, phát triển năng lượng tái tạo là những lĩnh vực mà các doanh nghiệp của Đức đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam nói chung và Bình Định nói riêng.

"Rất nhiều doanh nghiệp Đức đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam vì các điều kiện rất tốt. Tuy nhiên, đối với các công ty nước ngoài, thách thức lớn nhất khi quyết định đầu tư là rào cản pháp lý. Vì vậy, ở cấp độ quốc gia cần phải làm tất cả những gì có thể để luật pháp và các cam kết mà nhà nước cũng như các cấp chính quyền đưa ra được tôn trọng", ông Simon Kreye cho biết. 

Bình Định ghi nhớ hợp tác về dự án điện gió 4,6 tỷ USD - 1

Lãnh đạo tỉnh Bình Định giới thiệu các sản phẩm với các doanh nghiệp Đức (Ảnh: Doãn Công).

Tại sự kiện này, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã ký kết ghi nhớ hợp tác với Công ty PNE AG (Đức) triển khai dự án điện gió ngoài khơi tỉnh này với tổng vốn hơn 4,6 tỷ USD.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nhấn mạnh, các doanh nghiệp của Đức đầu tư vào Bình Định nói chung và Khu Kinh tế Nhơn Hội nói riêng, nhà đầu tư sẽ được hưởng chính sách ưu đãi cao nhất của Chính phủ Việt Nam và ưu đãi bổ sung của tỉnh Bình Định.

Doanh nghiệp sẽ được áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm đầu, miễn 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 9 năm tiếp theo. Hiện nay, mức thuế thu nhập doanh nghiệp bình thường là 20%.

Hiện tại, Bình Định có 86 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1,1 tỷ USD.