1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bất ngờ với phản ứng của cơ quan chức năng trong vụ Asanzo và Minh Chay

(Dân trí) - Tuần qua, việc Asanzo được cơ quan điều tra xác định “không có yếu tố cấu thành hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ” và việc tìm cơ quan chịu trách nhiệm vụ ngộ độc pate Minh Chay đang gây chú ý.

Hải quan trả 18 container hàng bị tạm giữ cho Asanzo

Một thông tin rất bất ngờ trong tuần vừa qua đó là việc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cho biết cơ quan này đang phối hợp để thông quan cho 18 container là hàng hóa thuộc nhãn hiệu Asanzo bị tạm giữ cuối năm 2019.

Bất ngờ với phản ứng của cơ quan chức năng trong vụ Asanzo và Minh Chay - 1

Bộ Công an cho rằng việc các sản phẩm của Asanzo ghi nhãn mác “xuất xứ Việt Nam” là không sai

Theo văn bản của Cục Điều tra chống buôn lậu gửi Cục Hải quan TP. HCM và Cục Hải quan Hải Phòng, cơ quan này yêu cầu dừng xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ liên quan đến công ty Asanzo.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thông báo kết quả điều tra và xác định không có yếu tố cấu thành hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với Asanzo.

C03 cũng cho rằng, việc gắn mác "sản xuất tại Việt Nam" đối với hàng hoá mang nhãn hiệu Asanzo là phù hợp quy định và chưa có căn cứ xác định doanh nghiệp này lừa dối khách hàng. 

Ông Phạm Văn Tam nói gì khi Bộ Công an kết luận chưa có căn cứ xác định Asanzo lừa dối khách hàng?

Trước vấn đề này, ông Phạm Văn Tam - Chủ tịch HĐQT Asanzo cho biết, đây có thể được xem là một biến cố trong quá trình phát triển của công ty. Tuy vậy, ngay thời điểm sự việc xảy đến, toàn bộ hệ thống của Asanzo phải ngưng trệ, gây thiệt hại nặng nề .

“Thật ra thì nói khủng hoảng thì cũng không hẳn, tôi gọi đó là biến cố. Về câu chuyện của một năm trước, đến thời điểm này thì tôi cũng nắm trong tay kết quả đầy đủ, và Asanzo chẳng có lỗi gì. Tuy thiệt hại ban đầu rất lớn nhưng tôi đủ trải qua được, tôi tin pháp luật Việt Nam rất công bằng. Với kết quả đang nắm trong tay này, tôi càng tự tin hơn để phát triển hơn nữa”, ông Tam cho hay.

Ông Tam nói, trước khi xảy ra biến cố, ông phát hiện có nhiều chuyện cần thay đổi về quản trị trong các doanh nghiệp ông đang quản lý, vừa giữ được thương hiệu cũ nhưng không phải theo cách làm cũ.

Vụ ngộ độc pate Minh Chay: Cảnh báo người dân không dùng một loạt sản phẩm

Những diễn biến liên quan đến ngộ độc pate Minh Chay vẫn tiếp tục “nóng” trong tuần qua. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương vừa công bố thông tin cảnh báo người tiêu dùng tạm thời không mua, không sử dụng các sản phẩm của Công ty TNHH Hai Thành viên Lối sống mới.

Bất ngờ với phản ứng của cơ quan chức năng trong vụ Asanzo và Minh Chay - 2

Sản phẩm pate Minh Chay bị nhiễm khuẩn botulinum

Cơ quan này cũng khuyến cáo người tiêu dùng thông báo cho cơ quan chức năng y tế tại địa phương nếu còn các sản phẩm sau: Pate Minh Chay, Pate nấm hầu thủ, Ruốc nấm Heri vị hảo hạng, Muối vừng bát bảo đặc biệt, Ruốc nấm Heri Hương thảo mộc, Giò lụa lúa mì, Muối lạc truyền thống, Chả quế lúa mì, Muối vừng bát bảo, Giò nấm lúa mì, Ruốc nấm truyền thống, Ruốc nấm sả ớt, Ruốc nấm cháy tỏi.

Kết quả kiểm nghiệm ban đầu một số sản phẩm “Pate Minh Chay” của các lô khác nhau đã phát hiện vi khuẩn Clostridium botulinum typ B. Đây là vi khuẩn kỵ khí tuyệt đối, sinh bào tử; độc tố của vi khuẩn Clostridium botulinum có độc lực rất mạnh, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe.

Bộ Công Thương: Đang ngăn chặn pate Minh Chay lưu hành trên toàn quốc

Trong một động thái khác, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết: “Đối với Tổng cục quản lý thị trường, chúng tôi có chỉ đạo rà soát , yêu cầu các Cục Quản lý thị trường trên 63 tỉnh, thành kiểm tra, không để tiếp tục lưu hành sản phẩm này trên địa bàn toàn quốc, tránh trường hợp người tiêu dùng, người dân tiếp tục sử dụng sản phẩm này có thể gây nguy hại” .

Cũng theo ông Hải, theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Bộ Công Thương đã khuyến cáo dừng sản phẩm này với doanh nghiệp và người tiêu dùng.

“Khi chúng tôi nhận được đơn chính thức của người tiêu dùng, của người dân đã sử dụng sản phẩm này sẽ có điều tra để xác định sự liên quan của các bên” - ông Hải nói.

Cơ quan, cá nhân nào chịu trách nhiệm vụ pate Minh Chay?

Trả lời cho câu hỏi này, tại phiên họp báo Chính phủ tối 4/9, đại diện Bộ Y tế - Thứ trưởng Trương Quốc Cường cho hay, Bộ đã thông tin cho Bộ Công an và Bộ Công an chỉ đạo ngay công an Thành phố Hà Nội điều tra làm rõ trách nhiệm của cá nhân, cơ quan nào chịu trách nhiệm .

Về vấn đề cơ quan chịu trách nhiệm khi để sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn lưu thông trên thị trường, gây hại sức khỏe người dân, đại diện Bộ Y tế cho biết, theo Nghị định 15 năm 2018 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm có giao cho 3 bộ phụ trách về an toàn thực phẩm, trong đó, với từng loại sản phẩm cụ thể sẽ có Bộ chịu trách nhiệm cụ thể từ A-Z.

Theo đó, Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý thực phẩm chức năng, thực phẩm, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên.

Còn Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý về sản phẩm rượu, bia nước giải khát, sữa chế biến và các dầu thực vật, bột, tinh bột, mứt bánh kẹo.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về sản xuất chế biến lưu thông sản phẩm nông nghiệp, ngũ cốc, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, sản phẩm thủy sản, rau củ quả…

Dòng sự kiện: Ngộ độc pate Minh Chay