1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

APEC 2017: Chia sẻ kinh nghiệm chống buôn lậu, gian lận thương mại

(Dân trí) - Các nền kinh tế thành viên APEC cùng bàn thảo hướng tới mục tiêu cải cách và hiện đại hóa hoạt động của cơ quan hải quan; đồng thời, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Trên đây là những nội dung chính của Cuộc họp lần thứ nhất của Tiểu ban Thủ tục hải quan (SCCP) của APEC 2017 vừa chính thức khai mạc sáng 21/2. Cuộc họp có khoảng hơn 50 đại biểu quốc tế đến từ cơ quan hải quan các nền kinh tế thành viên, Ban Thư ký APEC tham dự.

Cuộc họp Tiểu ban Thủ tục Hải quan của APEC vừa khai mạc sáng nay 21/2
Cuộc họp Tiểu ban Thủ tục Hải quan của APEC vừa khai mạc sáng nay 21/2

Theo chương trình nghị sự dự kiến từ ngày 21/2 - 23/2, tại cuộc họp, các đại biểu sẽ tập trung các nội dung: Việc thực thi Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại trong khuôn khổ WTO (TFA); Triển khai kết nối cơ chế một cửa; Phát triển chương trình Doanh nghiệp ưu tiên; Ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý rủi ro trong quản lý hải quan; Quản lý thực thi quyền sở hữu trí tuệ qua biên giới; Thúc đẩy thương mại điện tử qua biên giới; và Tăng cường khung kết nối chuỗi cung ứng.

Trong đó, SCCP lựa chọn hai vấn đề ưu tiên bao gồm: Đảm bảo an ninh thương mại trong kết nối chuỗi cung ứng, trong đó nhấn mạnh việc triển khai các giải pháp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống hàng giả hàng nhái; Tạo thuận lợi thương mại thông qua tăng cường triển khai và hoàn thiện kết nối cơ chế một cửa.

Tiểu ban Thủ tục Hải quan của APEC tập trung bàn thảo các giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, cải cách thủ tục hải quan...
Tiểu ban Thủ tục Hải quan của APEC tập trung bàn thảo các giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, cải cách thủ tục hải quan...

Ông Nguyễn Văn Cẩn - Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan chia sẻ: Tại cuộc họp lần này, Việt Nam mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên trao đổi và đưa ra các đề xuất, khuyến nghị và sáng kiến nhằm thực hiện kết nối cơ chế một cửa và tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại nhằm thực hiện tốt vai trò quan trọng của cơ quan hải quan trong hợp tác tạo thuận lợi thương mại và bảo đảm an ninh thương mại trong chuỗi cung ứng khu vực.

Đây cũng là mục tiêu quan trọng mà Chương trình hành động tập thể (CAP) mà SCCP đệ trình lên Ban Thư ký APEC thông qua trong năm 2016 là tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí, mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực, đồng thời cải cách và hiện đại hóa hoạt động của cơ quan hải quan.

Khánh Hiền