Đà Nẵng: 2 ngày liên tiếp không có ca cộng đồng, vùng xanh tiếp tục mở rộng

Khánh Hồng

(Dân trí) - Tối 13/9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn ghi nhận thêm 13 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới.

Trong số các ca nhiễm mới, có 12 ca cách ly tập trung và 1 ca trong khu vực phong tỏa.

Cụ thể, 12 ca cách ly tập trung là những trường hợp F1 liên quan đến chuỗi lấy mẫu xét nghiệm hộ gia đình. Một ca phát hiện trong khu vực phong tỏa thuộc phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) cũng liên quan đến chuỗi lấy mẫu xét nghiệm hộ gia đình.

Các ca nhiễm mới ghi nhận tại các quận, huyện: Hải Châu một ca, Thanh Khê 10 ca, Liên Chiểu 2 ca.

Đà Nẵng: 2 ngày liên tiếp không có ca cộng đồng, vùng xanh tiếp tục mở rộng - 1

Ngày 13/9 là ngày thứ 2 liên tiếp Đà Nẵng không có ca cộng đồng.

Hôm nay (13/9), các bệnh viện điều trị Covid-19 cho ra viện 68 bệnh nhân và hiện đang điều trị cho 1.298 bệnh nhân.

Trong ngày, ngành y tế TP Đà Nẵng đã tổ chức tiêm 4.100 liều vắc xin phòng Covid-19 cho người dân. Cộng dồn từ trước đến nay, Đà Nẵng đã tiêm 343.353 liều, trong đó 281.607 người tiêm mũi và 61.746 người tiêm mũi 2.

Hiện có 24/56 phường, xã không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa (vùng xanh) gồm: An Hải Bắc, An Hải Tây, Mân Thái, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Thọ Quang (quận Sơn Trà), Hòa Quý, Mỹ An, Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn), Nam Dương, Phước Ninh, Hải Châu 1, Hòa Cường Nam (quận Hải Châu), Hòa Khê, Thanh Khê Đông, Thạc Gián (quận Thanh Khê), Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phước (huyện Hòa Vang).

Như vậy, ngày 13/9 là ngày thứ 2 liên tiếp Đà Nẵng không ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 mới trong cộng đồng và số địa phương thuộc vùng xanh cũng tăng lên 4 xã, phường so với ngày 12/9.

Cộng dồn từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.574 ca mắc Covid-19.