Vụ nhiều học sinh Hà Nội tiêu chảy: Trường thống kê có 10 em vào bệnh viện

Mỹ Hà

(Dân trí) - Trường Tiểu học Thành Công B (quận Ba Đình, Hà Nội) có báo cáo nhanh về sự cố an toàn thực phẩm xảy ra với học sinh nhà trường.

Theo báo cáo của Trường Tiểu học Thành Công B, khoảng 22 giờ ngày chủ nhật (15/10), nhà trường nhận được phản ánh của phụ huynh qua nhóm riêng của lớp về việc một số học sinh có biểu hiện bị tiêu chảy.

Theo cô Phạm Minh Thảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Công B, không phải toàn bộ học sinh nhà trường bị các triệu chứng tiêu chảy, hay nôn ói.

Thống kê của nhà trường, có 10 học sinh vào viện thăm khám, đến chiều 16/10 chỉ có 1-2 học sinh đang được theo dõi tại viện, hiện sức khỏe đã ổn định.

Hiệu trưởng nhà trường cho hay, ngay trong đêm nhà trường đã rà soát, nắm bắt tình hình học sinh có hiện tượng như trên. Đồng thời, hướng dẫn phụ huynh theo dõi sức khỏe học sinh.

Ngày thứ 7 (14/10), nhà trường tổ chức họp phụ huynh. Theo nhà trường, tại buổi họp không ghi nhận ý kiến phản ánh nào về an toàn thực phẩm liên quan đến bữa ăn bán trú trưa 13/6.

Vụ nhiều học sinh Hà Nội tiêu chảy: Trường thống kê có 10 em vào bệnh viện - 1

Suất ăn ngày thứ 6 (13/10) của học sinh Trường tiểu học Thành Công B (Ảnh: PHCC).

Tối 15/10, nhà trường tiếp tục nhận được phản ánh qua một số giáo viên chủ nhiệm lớp về sự việc.

Do rơi vào ngày nghỉ cuối tuần, nhà trường nhắc nhở phụ huynh theo dõi sức khỏe học sinh, nếu có gì bất thường phải đưa các em ra viện khám, điều trị kịp thời.

Được biết, nhà trường đã mời đoàn công tác của Trung tâm Y tế quận Ba Đình phối hợp cùng đơn vị cung cấp suất ăn, điều tra xác minh các vấn đề liên quan đến thực phẩm, làm rõ nguyên nhân và tác nhân gây ngộ độc (nếu có).

Nhà trường cũng giao nhiệm vụ cho giáo viên chủ nhiệm các lớp theo dõi báo cáo sức khỏe học sinh, đặc biệt những học sinh thăm khám tại bệnh viện.

Phản ánh tới hòm thư của Dân trí trước đó, phụ huynh có hai con đang học ở trường này cho biết, chiều 13/10, sau khi học ở trường về, một trong hai con của chị bị đau bụng, nôn ói và sốt nhẹ. Gia đình tự mua thuốc điều trị tại nhà nên tình trạng của con đỡ hơn.

Đứa con lớn học lớp 5 của chị may mắn không bị tiêu chảy nhưng sau khi chị phản ánh thông tin trên nhóm Zalo của lớp này được biết, nhiều bạn bè của con phải đến khám tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Ngoài ra, cháu ruột của phụ huynh nói trên hiện đang học lớp 4 cùng ở ngôi trường này bị đau bụng dữ dội hơn vào cuối tuần qua.

Vụ nhiều học sinh Hà Nội tiêu chảy: Trường thống kê có 10 em vào bệnh viện - 2

Suất ăn ngày 13/10 (bên trái) và suất ăn ngày 16/10 (bên phải).

"Sau ngày thứ 6 đi học ở trường về, cháu nôn ói, sốt phải vào Bệnh viện Nhi Trung ương, kết quả khám ở đây cho thấy cháu bị viêm ruột cấp, phải nhập viện điều trị", phụ huynh cho biết.

Cũng theo phụ huynh này, ban đầu một số gia đình nghĩ do con ăn uống tại nhà nên các con bị đau bụng, bởi một số em có triệu chứng ngay vào tối thứ 6, một số em đến thứ 7, chủ nhật mới bị.

Tuy nhiên, ngày thứ 2 (16/10), sau khi kiểm tra chéo thông tin từ các nhóm lớp, phụ huynh tá hỏa khi thấy học sinh nhiều lớp có hiện tượng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và sốt, tình trạng này kéo dài từ thứ 6 sang đến chủ nhật.

Phản ánh của phụ huynh, bữa trưa hôm đó học sinh của nhà trường ăn mỳ Ý kèm sốt và xúc xích, bữa phụ buổi chiều có bánh ngọt.

Một số con không ăn bữa phụ và mang bánh ngọt về nhà cho thấy bánh vẫn còn hạn sử dụng.

Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh thông tin. Theo một nguồn tin trao đổi với phóng viên Dân trí, việc xét nghiệm mẫu thức ăn sẽ mất thời gian, chưa thể có kết quả ngay lập tức.